TP HCM sau trận mưa đầu mùa: Đường ngập, xe cộ kẹt cứng

Gia Minh |

Trận mưa khá lớn đổ xuống vào giờ tan tầm chiều 9-5 tại TP HCM khiến nhiều khu vực ngập cục bộ, hàng loạt tuyến đường kẹt cứng.

Hơn 19 giờ tối 9-5, hàng loạt tuyến đường tại TP HCM vẫn đang trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng bởi ảnh hưởng từ trận mưa lớn đổ xuống vào giờ cao điểm chiều cùng ngày.

Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), hàng ngàn phương tiện ken kín mặt đường, chen nhau di chuyển. Trong khi đó, hàng loạt tuyến đường xung quanh khu vực như Điện Biên Phủ, D2, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh..., giao thông cũng kẹt cứng.

TP HCM sau trận mưa đầu mùa: Đường ngập, xe cộ kẹt cứng - Ảnh 1.

Hàng ngàn phương tiện ken cứng mặt đường tại khu vực ngã tư Hàng Xanh sau cơn mưa chiều 9-5

Trận mưa đổ xuống từ hơn 15 giờ, nặng hạt ở một số khu vực thuộc quận 2, Bình Thạnh..., rồi bắt đầu lan qua các quận khác như Thủ Đức, Gò Vấp... Trong cơn mưa còn kèm theo dông, sét.

TP HCM sau trận mưa đầu mùa: Đường ngập, xe cộ kẹt cứng - Ảnh 2.

Ôtô "xếp hàng" trên đường Điện Biên Phủ

Mưa nhiều thời điểm ngắt quãng nhưng khá lớn ở một số khu vực, đồng thời xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên các tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại một số khu vực, mưa lớn gây ngập càng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Đơn cử tại khu Thảo Điền (quận 2), mưa lớn và nước rút chậm nên đến hơn 19 giờ cùng ngày, các tuyến đường như Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Tống Hữu Định..., nhiều người vẫn bì bõm lội nước về nhà.

TP HCM sau trận mưa đầu mùa: Đường ngập, xe cộ kẹt cứng - Ảnh 3.

Khu vực Thảo Điền (quận 2), nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ sau cơn mưa

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, quan sát ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy mây đối lưu vẫn phát triển khá mạnh trên khu vực các tỉnh, TP: TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang..., gây mưa dông tại một số nơi.

Trong thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào, dông ở các khu vực kể trên và khả năng còn lan sang các khu vực lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

TP HCM sau trận mưa đầu mùa: Đường ngập, xe cộ kẹt cứng - Ảnh 4.

Mưa đổ xuống vào giờ tan tầm khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn

Chuyên gia dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ đang bắt đầu bước vào mùa mưa. Hiện gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền, phát triển và dự báo tiếp tục có mưa trong vài ngày tới.

So sánh với năm trước, bà Lan đánh giá mùa mưa năm nay sớm hơn khoảng nửa tháng. Tuy đầu mùa nhưng nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa lớn, kèm theo dông sét nên ngưới dân cần đặc biệt lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn.

"Mưa lớn có thể tạo dòng chảy mạnh, cây xanh ngã đổ. Đặc biệt, tại các công trình xây dựng, đơn vị thi công cần lưu ý thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra các tai nạn như rào chắn bị gió lốc làm ngã đổ..." - bà Lan khuyến cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại