TP HCM: Nổ lớn tại nhà trọ, một phụ nữ tử vong

Minh Toàn |

Người dân nghe thấy tiếng nổ lớn từ dãy nhà trọ nên chạy lại kiểm tra thì phát hiện cháy nên báo lực lượng chức năng. Sau khi tắt lửa, mọi người phát hiện chị T đã tử vong trong phòng.

Đến trưa 14/4, Công an quận 7 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến 1 người phụ nữ tử vong ở khu vực.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T (SN 1986, tạm trú quận 7).

TP HCM: Nổ lớn tại nhà trọ, một phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các nhân chứng.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 14/4, người dân ở hẻm 903 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ dãy trọ cuối con hẻm nên hô hoán và chạy lại kiểm tra.

Khi chạy tới dãy trọ mọi người phát hiện khói lửa bốc lên từ căn phòng số 3. Người dân sau đó đã dùng nước bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng không thành công, đồng thời, báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 điều 4 phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiến hành công tác chữa cháy.

TP HCM: Nổ lớn tại nhà trọ, một phụ nữ tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường được phong tỏa.

Khi dập tắt vụ hỏa hoạn mọi người phát hiện chị T đã tử vong. Hàng chục bình gas mini được thu giữ.

TP HCM: Nổ lớn tại nhà trọ, một phụ nữ tử vong - Ảnh 3.

Uỷ ban nhân dân quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt.

Được biết, chị T cùng chồng đến dãy trọ trên thuê phòng để làm nghề bán bắp xào, trứng vịt lộn để mưu sinh, gia cảnh khó khăn.

Khi chị T đang chuẩn bị đồ cho một ngày buôn bán thì xảy ra sự cố, khi đó chồng chị đang đi lấy thêm hàng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy nổ bình gas mini.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại