TP HCM: Kẻ bất hảo đi cướp giật làm 2 người chết đối diện mức án ra sao?

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG |

Vụ cướp giật đêm 19-2 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM khiến 2 người tử vong đang gây xôn xao dư luận, vậy mức án mà luật quy định sẽ như thế nào đối với kẻ gây ra vụ việc?

Đối tượng trong vụ án đã bị bắt là Trương Đức Huy (SN 1989). Huy là kẻ từng nhiều lần đi tù do vi phạm pháp luật và kết thân với Bùi Minh Tuấn (SN 1996; ngụ quận 11, TP HCM). Đêm 19-2, Huy chở Tuấn giật giỏ xách và bỏ chạy rồi gây tai nạn khiến Tuấn chết tại chỗ và người đi đường là anh Trần Văn Trí (SN 1989) qua đời 3 ngày sau đó.

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi chở đồng bọn đi cướp giật gây tai nạn làm đối tượng này chết và khiến một người đi đường thiệt mạng sẽ bị xử lý như thế nào?

TP HCM: Kẻ bất hảo đi cướp giật làm 2 người chết đối diện mức án ra sao? - Ảnh 1.

Trương Đức Huy

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM, cho biết TAND TP từng xử rất nhiều vụ đi cướp gây tai nạn cho người bị giật tài sản hoặc tông chết người đi đường khi bỏ chạy.

Theo bà Thủy, hành vi cướp giật tài sản dẫn đến chết người là ngoài ý thức chủ quan của kẻ cướp vì chỉ muốn giật tài sản nhưng lại vô tình làm chết bị hại hoặc người tham gia giao thông. Hành vi này được quy định rất rõ tại điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức án cao nhất là chung thân nếu có hậu quả chết người xảy ra.

Theo khoản 4, điều 171 Bộ Luật Hình sự về tội "Cướp giật tài sản", phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên.

c) Làm chết người.

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Như vậy, theo các chuyên gia pháp lý thì trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người thì đối tượng cũng chỉ bị xử phạt với mức án cao nhất là tù chung thân.

TP HCM: Kẻ bất hảo đi cướp giật làm 2 người chết đối diện mức án ra sao? - Ảnh 3.

Công an cho thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật ở Tân Phú, TP HCM

Vậy, chở đồng bọn đi cướp giật và gây tai nạn thì xử tội "Cướp giật tài sản" hay tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hay xử cả hai tội?

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Xuân Nhuệ - Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự - VKSND TP HCM - cho rằng chỉ xử tội "Cướp giật tài sản" vì hậu quả làm chết người là hành vi ngay sau khi đối tượng thực hiện vụ cướp giật; mức án cao nhất là tù chung thân theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Công an thực hiện hiện trường tại đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú

Trong khi đó, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ, cho biết theo điểm c, khoản 4, điều 171 Bộ Luật Hình sự thì mức hình phạt cao nhất là tù chung thân nếu xảy ra hậu quả chết người.

"Tôi cho rằng dù ý thức chủ quan của kẻ cướp giật không cố ý tước đoạt mạng sống của bị hại nhưng nếu hậu quả chết người, thậm chí chết nhiều người một lúc, mà mức án tù chung thân thì liệu có phù hợp hay không? Vậy nên chăng cần nghiên cứu tăng mức án lên tử hình nếu hậu quả chết người đặc biệt nghiêm trọng do hành vi cướp giật tài sản gây ra?" - luật sư Lưu Tấn Anh Toàn đặt vấn đề.

Những vụ cướp giật gây chết người ở TP HCM

Năm 2019, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992) 18 năm tù, 4 đồng phạm khác từ 5 năm đến 13 năm tù, về tội "Cướp giật tài sản".

Nam cùng đồng phạm đều có tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và quen nhau trong trại giam. Sau khi ra tù, nhóm này thường tụ tập, bàn bạc kế hoạch đi cướp giật. Ngày 28-8-2018, Nam cùng đồng bọn đã giât giỏ xách của một nạn nhân đang lưu thông trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình) khiến nạn nhân tử vong do gãy đốt sống cổ.

Trước đó, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Thị L.(SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 10 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

L. được "người tình" Nguyễn Văn H. điều khiển xe máy chở trên đường Lê Đức Thọ, phường 9, quận Gò Vấp. Khi đến trước số nhà 97, Hùng thấy chị Nguyễn Thị Thu Cúc đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều, trên cổ có đeo dây chuyền vàng nên áp sát cho L. giật.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, Hùng rồ ga xe máy bỏ chạy được khoảng 200 m thì đụng vào xe máy do anh N.H.N. (SN 1988) điều khiển. Hậu quả, anh N. bị chấn thương sọ não và chết một ngày sau đó. Sau khi gây án, L. bị bắt giữ, còn H. trốn thoát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại