Tổng thư ký NATO: Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga

Kiều Anh |

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định "Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này" trong một cuộc lời báo giới qua video ngày 15/5.

"Cuộc chiến của Nga ở Ukraine không diễn ra như Moscow dự tính. Nga đã không thể chiếm được Kiev. Họ đang rút khỏi Kharkiv, cuộc tấn công lớn của họ ở Donbass cũng đang chững lại. Nga không đạt được các mục tiêu chiến lược của mình", Tổng thư ký NATO nhận định.

Tổng thư ký NATO cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine và khẳng định "cánh cửa NATO đang để ngỏ" với Thụy Điển và Phần Lan, đồng thời gọi quyết định xin gia nhập của họ là mang tính lịch sử.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonovo tuyên bố Moscow sẽ không lùi bước trong cuộc xung đột với Ukraine.

"Chúng tôi tự tin tất cả các mục tiêu mà tổng tư lệnh tối cao đặt ra sẽ đạt được đầy đủ. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, không bao giờ lùi bước", Đại sứ Nga tại Mỹ khẳng định.

Ông Anatoly Antonov cho biết các mục tiêu và nhiệm vụ trong chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine đã được xác định rõ ràng: "Tất cả những gì chúng tôi muốn là sẽ không có bất kỳ sự đe dọa nào với Liên bang Nga từ lãnh thổ Ukraine".

Đại sứ Anatoly Antonov cũng chỉ ra rằng Mỹ đang lún sâu vào một cuộc xung đột với những hậu quả khó lường.

"Tình hình hiện nay vô cùng nguy hiểm. Mỹ đang lún sâu vào cuộc xung đột với những hậu quả khó lường nhất trong mối quan hệ giữa 2 quốc gia hạt nhân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại