Tổng thống Zelensky: Số binh sĩ Ukraine thiệt mạng giảm 5-6 lần nhờ vũ khí phương Tây

Thiện Nhân |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định số binh sĩ nước này thiệt mạng trong giao tranh với Nga đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước, hiện khoảng 30 người mỗi ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrinform

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrinform

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hôm 22/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định số binh sĩ nước này thiệt mạng trong chiến sự với Nga hiện vào khoảng 30 người mỗi ngày và khoảng 250 binh sĩ khác bị thương, theo Ukrainska Pravda.

"Tôi có thể khẳng định điều này chắc chắn", ông quả quyết, đồng thời nhấn mạnh thiệt hại của Ukraine thấp hơn Nga vài lần. Tuy vậy, ông Zelensky từ chối cung cấp số liệu chính xác về thương vong và cũng không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Hồi đầu tháng 6/2022, ông Zelensky từng thừa nhận Ukraine thua kém Nga về hoả lực, dẫn đến số quân nhân thiệt mạng hàng ngày vì giao tranh ở miền Đông lên đến 200 người, hàng trăm người khác bị thương.

Theo lời Tổng thống Zelensky, các hệ thống vũ khí của phương Tây, nhất là mẫu pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, đã giúp họ ổn định tình hình ở Donbass. Ông khẳng định Ukraine hiện có thể khai hoả khoảng 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày.

Nhắc tới khả năng nối lại đàm phán hoà bình cùng Nga, ông Zelensky khẳng định tất cả các vùng lãnh thổ của nước này phải được "giải phóng" trước khi hai bên tiếp tục tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Trên thực địa, sau 5 tháng giao tranh, Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi tỉnh Kherson và phần lớn tỉnh Zaporizhzhia ở phía Nam; tỉnh Lugansk và quá nửa tỉnh Donetsk ở Donbass, cùng một phần tỉnh Kharkov ở phía Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại