Tổng thống Ukraine Zelensky rung chuông sàn chứng khoán New York

Bình Giang |

Ngày 6/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rung chuông từ xa sàn chứng khoán New York, khi nước này đang kêu gọi hàng trăm tỷ đô la đầu tư nhằm tái thiết các nhà máy và nền công nghiệp bị tàn phá trong cuộc xung đột.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên màn hình của sàn chứng khoán New York ngày 6/9. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên màn hình của sàn chứng khoán New York ngày 6/9. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ của ông Zelensky mở sàn gồm hơn 500 dự án trị giá 400 tỷ USD cho các công ty nước ngoài và nhà đầu tư tư nhân tham gia, để giúp tái thiết nền kinh tế Ukraine, dù cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

Ông Zelensky xuất hiện trên màn hình video nhìn ra sàn chứng khoán New York, nơi thường vang lên tiếng chuông mở màn. Các nhà đầu tư hoan hô và reo hò trước biểu ngữ: “Chúng tôi tự do. Chúng tôi mạnh mẽ. Chúng tôi mở cửa cho các doanh nghiệp”.

Dự cuộc bàn tròn với các giám đốc điều hành của JP Morgan, Pfizer và các công ty Mỹ khác, ông Zelensky nói bằng tiếng Anh rằng Ukraine sẵn sàng tái thiết nền kinh tế, sau hơn 6 tháng xung đột xảy ra.

“Ukraine là câu chuyện về chiến thắng tương lai và là cơ hội để các bạn đầu tư từ bây giờ vào những dự án trị giá hàng tỷ đô la để chia sẻ chiến thắng với chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Ukraine cũng đang kêu gọi khoảng 5 tỷ USD hỗ trợ quốc tế mỗi tháng để duy trì nền kinh tế, bên cạnh viện trợ quân sự từ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ và các đồng minh đã gửi hàng tỷ đô la viện trợ nhân đạo, vũ khí và các khoản chi an ninh khác cho Ukraine, nhưng nay đang phải theo dõi xem có dấu hiệu nào cho thấy sự ủng hộ chính trị của dư luận trong nước suy giảm hay không.

Một cuộc khảo sát do Reuters thực hiện cho thấy, khoảng một nửa người Mỹ cho rằng Washington nên duy trì ủng hộ Ukraine cho đến khi Nga rút quân.

Chiến dịch huy động đầu tư mang tên “Lợi thế Ukraine” tập trung vào 10 ngành chủ chốt, trong đó có tổ hợp công nghiệp – quân sự, năng lượng, dược phẩm, luyện kim, chế biến gỗ và hậu cần.

“Cần đầu tư vào Ukraine từ bây giờ, không nên chờ chiến tranh chấm dứt”, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko khẳng định.

Hãng tiếp thị WPP đang phụ trách chiến dịch quảng bá cho sáng kiến kêu gọi đầu tư này.

Ngày 6/9, bà Svyrydenko cho biết Ukraine mong muốn khôi phục đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn vốn mà bà nói rằng đã đạt 6,7 tỷ USD trước khi xung đột nổ ra. “Cuộc xung đột khiến chúng tôi phải điều chỉnh các kế hoạch ngắn hạn, nhưng không từ bỏ mục tiêu chiến lược”, bà nói.

Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng tham nhũng khiến giới đầu tư nước ngoài lo ngại trước khi xung đột nổ ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại