Tổng thống Ukraine: Thành phố Lyman 'hoàn toàn sạch bóng' lực lượng Nga

Phương Anh |

Hôm 2/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thị trấn quan trọng ở phía đông, Lyman đã "hoàn toàn sạch bóng" lực lượng Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: ITN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: ITN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/10 tuyên bố thị trấn Lyman đã "hoàn toàn sạch bóng" lực lượng Nga, một ngày sau khi Moskva cho biết quân đội Nga quyết định rút khỏi thành phố vốn là thành trì kéo dài nhiều tháng của họ ở phía bắc khu vực Donetsk.

Theo ông Zelensky nói trên kênh Telegram, tính đến 12h30 ngày 2/10 (16h30 giờ Việt Nam), Lyman đã "hoàn toàn sạch bóng" quân Nga.

Trước đó, thông tin quân đội Nga rút khỏi Lyman cũng được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong cuộc họp báo hôm 1/10. "Trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, quân đội Nga và đồng minh đã rút khỏi các vị trí ở Lyman và tái triển khai đến các phòng tuyến khác trong khu vực", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã mất khoảng 200 binh sĩ, cùng 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh trong cuộc phản công vào thành phố Lyman.

Lyman là một trong những thành phố chiến lược nằm trên nút giao thông quan trọng ở phía bắc Donetsk. Lực lượng Nga bắt đầu kiểm soát thành phố này từ cuối tháng 5.

Tin tức quân đội Nga rút khỏi Lyman được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng ở miền Đông Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, trong một buổi lễ tại Moskva, ngày 30/9.

Trước đó, cả 4 vùng trên đã trải qua cuộc trưng cầu dân ý nhằm quyết định có sáp nhập vào Nga hay không, được tổ chức từ ngày 23/9 đến 27/9. Ukraine và các quốc gia phương Tây đều từ chối công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại