Tổng thống Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa Đông

Linh Đan |

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 27/6 thông tin, trong bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ, ông mong muốn cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc trong vài tháng tới chứ không phải trong vài năm tới.

Theo ông Jake Sullivan, ông Zelensky hiện đang tập trung lực lượng để đảm bảo rằng Ukraine ở một vị thế có lợi nhất trên chiến trường trong vài tháng tới. Người đứng đầu Ukraine tin chắc rằng một cuộc xung đột kéo dài không phải là điều mà người dân Ukraine mong muốn.

“Chúng tôi sẽ chỉ đàm phán khi chúng tôi chắc chắn về tiềm lực và vị thế của mình", ông Zelensky nhấn mạnh. Ông Zelensky trước đó đã trao đổi với các nhà lãnh đạo G7, bày tỏ mong muốn nhận được hỗ trợ mạnh mẽ từ các nước, nhằm chấm dứt cuộc xung đột nêu trên với Nga trước khi mùa Đông tới.

Tổng thống Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo G7 ngày 27/6. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Đáp lại, các lãnh đạo G7 cam kết đồng hành với Ukraine bằng cách duy trì các biện pháp hỗ trợ Kiev và tăng cường cấm vận Moscow. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao, cũng như đồng hành lâu dài với Ukraine", các lãnh đạo G7 cho biết trong thông cáo chung được công bố sau ngày họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức.

Nhóm G7 khẳng định quyết tâm chặn những nguồn thu tài chính của Nga, trong đó có xuất khẩu vàng, đồng thời mở rộng các lệnh trừng phạt để hạn chế Moscow tiếp cận các công nghệ, dịch vụ và vật liệu công nghiệp then chốt.

Theo Reuters, các nước phương Tây đang nỗ lực ủng hộ Ukraine và gia tăng sức ép với Nga, nhưng cũng đối mặt với thách thức lớn khi chiến sự đã kéo dài qua tháng thứ 5 và chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến thế giới lâm vào khủng hoảng năng lượng và làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát. Lạm phát tại Mỹ đã tăng 8,6%, trong khi tỷ lệ này tại Anh là 9,1%, còn ở khu vực đồng tiền chung châu Âu là 8,1%.

Chiến sự Ukraine kéo dài cũng làm tắc nghẽn tuyến vận chuyển ngũ cốc, đứt gãy chuỗi cung ứng phân bón, làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Hồi tháng 5, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) báo cáo giá lương thực toàn cầu đã tăng hơn 20% so với năm trước, trong đó giá ngũ cốc tăng 30%. Tình trạng này có thể "gây ra làn sóng đói kém chưa từng có", đẩy 49 triệu người vào cảnh thiếu hụt lương thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại