Tổng thống Ukraine đổi ý, lại mời Tổng thống Đức đến Kiev

Thái Hà |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tới thăm Kiev, hơn 3 tuần sau khi Kiev nói họ không muốn chào đón ông Steinmeier.

Politico ngày 5/5 dẫn thông báo của văn phòng Tổng thống Đức xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời ông Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Đức Olaf Scholz và toàn thể chính phủ Đức tới thăm Ukraine.

Tổng thống Ukraine đổi ý, lại mời Tổng thống Đức đến Kiev - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Politico

Tổng thống Đức Steinmeier tháng trước dự định cùng các lãnh đạo châu Âu tới thăm Kiev, song phía Ukraine tỏ thái độ không chào đón ông. Tờ Bild của Đức trong khi đó dẫn lời một quan chức ngoại giao Ukraine cho biết vì ông Steinmeier "có quan hệ thân thiết với Nga".

Ông Steinmeier từng giữ chức Ngoại trưởng Đức. Việc Kiev không chào đón Tổng thống Đức khiến giới chính trị ở Berlin tỏ ra khá khó chịu.

Tuy vậy, theo AFP, văn phòng ông Steinmeier xác nhận "những khó chịu trong quá khứ đã được giải tỏa", đồng thời khẳng định Tổng thống Đức bày tỏ "đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ" đối với Ukraine, sau khi ông nhận được lời mời tới thăm Kiev

Trong cuộc điện đàm diễn ra trước đó một ngày giữa Tổng thống Đức-Ukraine, ông Steinmeier nói rằng Đức "sát cánh cùng các lực lượng đoàn kết ở phía Ukraine". Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đăng Twitter ca ngợi cuộc điện đàm với ông Steinmeier.

"Đã có cuộc trao đổi tốt đẹp, quan trọng và mang tính xây dựng với Tổng thống Đức Steinmeier. Tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và mong đợi sự hỗ trợ đó sẽ được tăng cường. Vai trò của Đức rất quan trọng để chống lại hành động quân sự của Nga", ông Zelensky viết.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Đức ban đầu từ chối gửi vũ khí hạng nặng cho Kiev, nhưng đã buộc phải đổi ý trước áp lực của Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Hôm 5/5, tờ Die Welt nói rằng Đức đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine 7 pháo tự hành PzH 2000, một trong những lựu pháo tự hành mạnh nhất thế giới. Berlin trước đó cam kết pháo phòng không tự hành Gepard, được tân trang lại từ kho dự trữ của quân đội Đức, cho Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại