Tổng thống Ukraine đòi G7 tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có Nga

Kiệt Linh |

Tổng thống Vladimir Zelensky vừa đề nghị G7 xem xét tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine mà không có sự tham gia của Nga, một quan chức thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đã cho tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) biết như vậy.

Các nhà lãnh đạo của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ và EU sẽ thảo luận về khả năng tổ chức một sự kiện như vậy vào mùa hè này trong cuộc họp Nhóm G7 kéo dài ba ngày, bắt đầu tại Hiroshima trong ngày hôm nay, tờ Thời báo Tài chính đưa tin.

Theo quan chức EU, các cuộc thảo luận tại cuộc họp cấp cao ở Nhật Bản sẽ tập trung vào kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelensky thúc đẩy trong những tháng gần đây. Trong kế hoạch này, có đề xuất kêu gọi Nga rút lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ trong biên giới năm 1991 của Ukraine, bồi thường thiệt hại cho Ukraine và phải chịu xét xử tại tòa án tội phạm chiến tranh.

Moscow đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch nói trên là “không thể chấp nhận được”, chỉ ra rằng kế hoạch đó phớt lờ thực tế trên chiến trường và thực sự là một dấu hiệu cho thấy Kiev không sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đàm phán.

Người phát ngôn của Tổng thống Zelensky đã xác nhận với tờ Thời báo Tài chính rằng Kiev đã yêu cầu G7 xem xét kế hoạch 10 điểm vì Kiev đang cố gắng thu hút càng nhiều quốc gia ủng hộ đề xuất này càng tốt.

Bản thân nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima.

Ông Andrey Yermak - Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cho biết Ukraine cũng quan tâm đến việc “Trung Quốc có tham gia vào việc thực hiện công thức hòa bình của Ukraine hay không”.

Trước đó, hôm qua (18/5), Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine khác, bao gồm cả ông Yermak, đã tổ chức một cuộc họp tại Kiev với đặc phái viên mới được bổ nhiệm của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu - ông Li Hui.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Li đã nói với người Ukraine rằng Bắc Kinh mong muốn đóng vai trò là nhà trung gian hòa giải để giúp đạt được một giải pháp chính trị giữa Kiev và Moscow, dựa trên các nguyên tắc được vạch ra trong lộ trình 12 điểm do Trung Quốc đề xuất vào cuối tháng Hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại