Tổng thống Trump yêu cầu cấm thiết bị độ súng

Cao Lực |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp soạn thảo quy định cấm sử dụng thiết bị độ súng (được gọi là bump stock), vốn làm cho súng bán tự động bắn nhanh như súng tự động.

"Tôi đã ký bản ghi nhớ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp đề xuất quy định cấm mọi thiết bị biến những vũ khí hợp pháp thành súng máy" – ông Trump tuyên bố hôm 20-2 tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump còn nói thêm rằng chính phủ nên tập trung vào "những giải pháp dựa trên bằng chứng" để giải quyết tình trạng bạo lực súng đạn.

"Chúng ta phải ngưng các cuộc tranh cãi để tập trung vào những giải pháp dựa trên bằng chứng cũng như các biện pháp an ninh thật sự hiệu quả, cho phép giới thực thi pháp luật bảo vệ con cái chúng ta và sự an toàn của chúng ta một cách dễ dàng hơn" – Tổng thống Trump tuyên bố.

Khi được hỏi liệu ông Trump có ủng hộ xem xét lại một lệnh cấm vũ khí liên bang hết hạn cách đây hơn 1 thập kỷ hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định tại cuộc họp báo rằng chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang cân nhắc mọi giải pháp.

Đây là cuộc họp báo đầu tiên của Nhà Trắng kể từ khi xảy ra vụ xả súng trong trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở TP Parkland, bang Florida, làm chết 17 người hôm 14-2. Vụ việc đã làm dấy lên một làn sóng biểu tình kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn.

Cũng theo bà Sanders, Tổng thống Trump vào ngày 21-2 sẽ gặp gỡ các cha mẹ học sinh, học sinh và giáo viên sống sót trong vụ xả súng trước khi gặp gỡ cảnh sát để bàn bạc về vụ việc.

Vào tuần tới, ông Trump sẽ bàn bạc về luật súng đạn với các thống đốc.

Tổng thống Trump muốn "đảm bảo rằng chúng ta áp dụng mọi biện pháp có thể từ cấp địa phương, tiểu bang đến liên bang nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai" – bà Sanders khẳng định.

Trước đó, vào ngày 16-2, Tổng thống Trump đã đến thăm bệnh viện nơi chữa trị cho nhiều nạn nhân vụ xả súng nói trên. Tại đây, ông chủ Nhà Trắng đã trò chuyện với một số nạn nhân và ông nói rằng "rất buồn khi một sự việc như vậy lại có thể xảy ra".

Học sinh lớp 7 nổ súng trong trường học ở Ohio

Một học sinh lớp 7 đã nổ súng và làm bản thân bị thương trong phòng tắm của trường Jackson Memorial ở TP Massillon, bang Ohio – Mỹ vào sáng 20-2, Reuters trích dẫn thông báo từ cảnh sát cho biết.

Cảnh sát và giới chức trường học cho biết ngôi trường này đã tạm đóng cửa sau vụ nổ súng nói trên. Cảnh sát khẳng định họ đang điều tra nguyên nhân và cách thức học sinh nói trên tự bắn vào người mình cũng như liệu vụ việc xảy ra do cố ý hay vô tình.

Tình trạng vết thương của học sinh nói trên không được tiết lộ. Hiện tại, học sinh này, danh tính không được công bố, đang được điều trị tại bệnh viện.

Không có ai khác bị thương trong vụ nổ súng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại