Tổng thống Trump: Tôi "lỡ nói nhầm" trong cuộc họp báo với ông Putin

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 17.7 đính chính rằng ông chấp nhận thông tin của cộng đồng tình báo Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và đã lỡ lời nói nhầm trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsiki một ngày trước đó.

Theo AFP, ông Donald Trump khẳng định trong cuộc gặp với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng rằng: “Hãy để tôi làm rõ điều tôi đã nói nhiều lần: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các kết luận của các cơ quan tình báo của chúng ta rằng đã có sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016".

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng: "Tôi cảm thấy rất rõ ràng những hành động của Nga không tác động gì tới kết quả của cuộc bầu cử.

Trong phát biểu sau cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki hôm 16.7, tuyên bố của ông Donald Trump dường như chấp nhận sự bác bỏ của nhà lãnh đạo Nga về cáo buộc can thiệp kết quả bầu cử Mỹ.

Khi đó, ông Donald Trump nói: “Tổng thống Putin vừa nói rằng không phải là Nga (can thiệp bầu cử). Tôi sẽ nói điều này: Tôi không thấy bất kỳ lý do nào như vậy cả”.

Nói về vấn đề này làn sóng phản ứng kịch liệt từ truyền thông và cả các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong cuộc họp ngày 17.7 ông Donald Trump lý giải: "Tôi thực sự đã đi ra ngoài và xem lại clip về một câu trả lời mình và nhận ra có một số điểm cần làm rõ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, trong câu quan trọng trong phát biểu ở Helsinki, ông đã nói nhầm khi không thêm phủ định vào trong câu.

"Câu đó đáng lẽ là: "Tôi không thấy bất kỳ lý do gì mà không phải là Nga" – ông Donald Trump nói, đồng thời cho rằng: “Tôi nghĩ có chút chưa rõ ràng trên bản chép lại hoặc chưa rõ ràng trên video thực tế”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại