Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi Tướng Haftar của Libya là hải tặc

Thế Giới & Việt Nam |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ví người đứng đầu lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng - Tướng Khalifa Haftar là "hải tặc" trong các bình luận được công bố ngày 4/7, giữa lúc căng thẳng gia tăng ở quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu với các phóng viên trong những bình luận được công bố trên một số báo địa phương, ông Erdogan cho rằng: "Haftar chả là gì ngoài một tên cướp biển".

Ông Erdogan bày tỏ hy vọng rằng, Libya sẽ có cơ hội tổ chức bầu cử và người dân có cơ hội đại diện cho quyền lợi của họ một cách dân chủ.

Hồi tháng Sáu, ông Erdogan xác nhận, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp vũ khí cho Chính phủ Tripoli, giải thích rằng cần phải "tái cân bằng" cuộc chiến chống lại Haftar, người nhận được sự ủng hộ từ các đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ là Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận tại Tripoli, trong khi ông Haftar tìm cách lật đổ chính quyền này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại