Tổng thống Syria: Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Mỹ đề 'đánh cắp' dầu Syria

QT |

Ngày 12/11, trang mạng Middle East Monitor dẫn phát biểu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hợp tác với CIA để “đánh cắp” dầu của Syria.

Tổng thống Assad cho rằng, “người Mỹ luôn tìm cách cướp phá các nước khác bằng nhiều cách khác nhau”.

Ông Assad biết thêm, quân đội Syria đã mất gần 100.000 binh sĩ trong cuộc chiến kéo dài suốt 8 năm qua.

Theo Tổng thống Assad, các binh sĩ Syria không chết vì phải bảo vệ ông mà họ đã hy sinh mạng sống của mình vì tổ quốc. Ông Assad cũng phủ nhận thông tin cho rằng, có tình trạng tra tấn trong các nhà tù ở Syria dù rằng có nhiều tài liệu và hình ảnh xác nhận về việc phạm nhân bị ngược đãi, vi phạm nhân quyền trong các nhà tù của chính quyền Damascus.

Tổng thống Assad cho rằng “những cáo buộc về việc lực lượng an ninh sử dụng vũ khí hóa học là không đúng sự thật”. Ông Assad nhấn mạnh, mục tiêu của quân đội là tiêu diệt khủng bố và bảo vệ dân thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại