Tổng thống Putin thử súng trường bắn tỉa mới nhất của Nga

Hoàng Nam |

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới thử loại súng mới do Nga sản xuất - súng trường bắn tỉa tự nạp đạn Chukavin (SVCh).

Chukavin có độ chính xác cao, hình thức công thái học được cân nhắc kỹ lưỡng và hộp đạn “3 dòng” cỡ 7.62x54 mm.

Theo hãng tin Sputnik, súng trường tự nạp đạn Chukavin được công bố tại diễn đàn Army 2017 và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Vũ khí này có hình dạng rất khác so với súng trường Dragunov quen thuộc. Theo đó, thay vì bằng gỗ thông thường, loại súng này sử dụng nhựa có độ bền cao, có công thái học phù hợp.

Các nhà thiết kế đã nhấn mạnh vào sự nhỏ gọn - một trong những yêu cầu chính đối với các loại vũ khí mới hiện nay.

Súng Chukavin cũng ngắn hơn đáng kể so với Dragunov, với phần báng được kéo ra chỉ khoảng 1m. Tầm bắn được công bố của loại súng này lên tới 1.200m.

Về mặt cấu trúc, súng được chế tạo theo sơ đồ rèm với sự giật tuyến tính. Dọc theo thân súng có bố trí ray Picatinny, cho phép lắp đặt bất kỳ hệ thống quan sát hiện đại nào, như các thiết bị tầm nhiệt ban ngày hoặc ban đêm.

Ở bên trong súng, các nhà chế tạo đã phát triển một số phiên bản dùng cho các loại đạn khác nhau, giúp loại súng này có khả năng bắn cả đạn Mosin 7.62x54, đạn NATO 7.62x51 thông thường và cả đạn cỡ 0,338 Lapua Magnum.

Súng trường Chukavin được thiết kế cho xạ thủ bắn tỉa bộ binh, nhắm bắn những mục tiêu quan trọng nhất. Đồng thời, do khả năng tự nạp đạn lại ngay lập tức, xạ thủ sẽ có cơ hội nhanh chóng điều chỉnh đường bắn.

Loại súng trên chỉ kém súng tự động Kalashnikov 1 chút về độ phổ biến trên thế giới. Vũ khí này được cho là sẽ thay thế súng trường Dragunov (SVD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại