Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao

Anh Tú |

Ngày 25/1, Tổng thống V.Putin đã gặp gỡ các vận động viên của đội tuyển quốc gia Nga qua cầu truyền hình. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, Nga và Trung Quốc cùng phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao.

Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc gặp trực tuyến với các vận động viên (Nguồn: iz.ru).

Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc gặp trực tuyến với các vận động viên (Nguồn: iz.ru).

Trong cuộc gặp với các vận động viên của đội tuyển quốc gia, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, các cuộc thi đấu quốc tế lớn cũng là một sự kích thích cho việc phổ biến các môn thể thao trong xã hội.

Ông coi nhiệm vụ chính của họ là lôi kéo càng nhiều công dân tham gia thể thao và tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, những cách tiếp cận này được chia sẻ bởi những người tổ chức Thế vận hội sắp tới, những người bạn Trung Quốc.

Tổng thống Putin tuyên bố: “Chúng tôi cùng nhau phản đối việc tẩy chay và chính trị hóa thể thao. Chúng tôi ủng hộ các giá trị truyền thống của Olympic, trước hết là bình đẳng và công bằng”.

Tổng thống Putin cũng cho biết, trong thời gian khai mạc Thế vận hội, ông sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ vạch ra các kế hoạch tương tác mới, bao gồm cả việc xem xét các thỏa thuận về việc tổ chức nhiều năm hợp tác Nga-Trung trong lĩnh vực văn hóa thể chất và thể thao.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, có mọi cơ sở để tin rằng, “Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh sẽ được tổ chức đẳng cấp cao, họ sẽ viết nên trang sử chói lọi của mình trong biên niên sử của đại gia đình Olympic thế giới”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại