Tổng thống Putin khen ông Kim Jong-un "khôn khéo và trưởng thành" về chính trị

Anh Tuấn |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trở thành người thắng cuộc trong cuộc xung đột ở bán đảo Triều Tiên, và rằng Bình Nhưỡng sẽ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

“Tôi cho rằng ông Kim Jong-un đã trở thành người thắng cuộc trong ván bài chính trị này”, ông Putin trả lời trước báo giới. Ông giải thích rằng Triều Tiên đã đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

“Ông Kim giờ đây có đầu đạn hạt nhân và một loại tên lửa có tầm bắn khoảng 13.000 km có thể bắn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới”, ông Putin nói, đồng thời nhận định rằng lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ muốn xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Nga cũng khen ông Kim: “Có thể thấy ông ấy đã trở thành một chính trị gia khôn khéo và trưởng thành”.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sôi sục sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công một loại đầu đạn nhiệt hạch vào tháng 9/2017. Đáp lại, Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc diễn tập quân sự với các nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Tiếp đó, Triều Tiên tiến hành thêm nhiều cuộc phóng thử tên lửa để phản đối Mỹ.

Cả Bình Nhưỡng và Washington đã liên tục tung ra những tuyên bố đe dọa nhau. Tổng thống Mỹ Donald Turmp từng nói rằng Mỹ sẵn sàng “dùng biện pháp vũ lực” để giải quyết căng thẳng và thậm chí còn dọa sẽ “tiêu diệt hoàn toàn Triều Tiên”. Gần đây ông Trump nói rằng “nút bấm hạt nhân” của ông “to và mạnh hơn” của Triều Tiên.

Ngược lại, Nga và Trung Quốc đã kêu gọi các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tình hình hiện tại, đồng thời đưa ra đề xuất “đóng băng kép”, theo đó Mỹ và các nước đồng minh ngừng tập trận quy mô lớn để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng chương trình đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. Song Mỹ đã bác bỏ đề xuất này.

Nga cũng nhiều lần kêu gọi các bên liên quan đến căng thẳng Triều Tiên “phá vỡ vòng xoáy của sự thù địch, của những phương án hành động vụng về” và cùng nhau đối thoại mang tính xây dựng.

Vào tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Triều Tiên muốn đối thoại trực tiếp với Mỹ để đảm bảo an ninh khu vực, và Nga sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại này.

Mới đây, Bình Nhưỡng và Seoul đã tổ chức các cuộc họp song phương để bàn về việc đội tuyển Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa động ở Pyeongchang, cũng như các phương án để cải thiện quan hệ hai bên.

Trong cuộc họp, hai bên đã nhất trí để các vận động viên Triều Tiên có thể thi đấu, đồng thời để ngỏ khả năng cho phép các gia đình bị chia cắt sau Chiến tranh Triều Tiên được gặp lại nhau. Thêm vào đó, hai bên cũng nhất trí trao đổi lẫn nhau để tránh xảy ra những sự cố quân sự ngoài ý muốn.

Tuy vậy, Triều Tiên vẫn giữ nguyên quan điểm rằng tên lửa của họ “chỉ nhằm vào Mỹ, chứ không phải nhằm vào đồng bào, hay Trung Quốc và Nga”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại