Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân

Đặng Cường |

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng, cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.

Ngày 8/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, nhằm thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và quan hệ song phương.

Thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) vào năm 2015. Tuy nhiên, tháng 5/2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, khiến nước này từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận trên.

Cũng tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Tổng thống Nga và Iran cam kết tiếp tục hợp tác trong giải quyết vấn đề Syria.

Tổng thống Putin cũng đã gửi lời chia buồn liên quan đến vụ tai nạn đường sắt diễn ra sáng ngày 8/6 ở Iran, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Cùng ngày, Nga cũng đã bỏ phiếu chống đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) về Iran, trong đó chỉ trích Iran không làm rõ nguồn gốc của các hạt uranium tại ba địa điểm chưa được khai báo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại