Qatar sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran, châu Âu và Mỹ

Ngọc Thạch |

Tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bày tỏ sự sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran, châu Âu và Mỹ.

Tuyên bố được Tiểu vương Al Thani đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin hôm 20/5. Ông Al Thani nhấn mạnh rằng cách tiếp cận lâu dài của Qatar là nhằm hỗ trợ hòa bình và ổn định trong vùng Vịnh đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa Iran, châu Âu và Mỹ.

Qatar cho rằng cần thiết phải giải quyết những khác biệt giữa các bên bằng các biện pháp hòa bình. Tiểu vương Qatar cũng bày tỏ sự lạc quan về cuộc đối thoại giữa các bên và hy vọng rằng một thỏa thuận sẽ đạt được trong tương lai gần.

Qatar có quan hệ tốt với Iran, quốc gia có chung mỏ khí đốt khổng lồ. Hai bên đã ký 14 biên bản ghi nhớ trước đó trong các lĩnh vực hàng không, thương mại, hàng hải, truyền thông, bãi bỏ thị thực, điện lực, tiêu chuẩn hóa, giáo dục và văn hóa. Tehran hậu thuẫn Doha sau khi Saudi Arabia và các đồng minh Arab áp đặt liên tiếp tẩy chay Qatar vào giữa năm 2017. Ngược lại, Qatar cũng sẵn sàng để giúp đạt được một giải pháp có thể chấp nhận được giữa Iran và các bên chính trong cuộc đàm phán Vienna nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại