Tổng thống Mỹ yêu cầu điều tra vụ tấn công mạng mới nhất

Phạm Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (3/7) yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ điều tra thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền (ransomware), ảnh hưởng đến hàng trăm doanh nghiệp Mỹ, cũng như có nhiều nghi vấn về sự liên quan của Nga.

Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh tăng cường bảo vệ an ninh mạng - Ảnh: REUTERS

Ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký lệnh tăng cường bảo vệ an ninh mạng - Ảnh: REUTERS

Cơ quan an ninh Huntress Labs hôm qua (3/7) cho rằng, nhóm tấn công bằng mã độc Revil, có liên quan đến Nga, đứng sau vụ tấn công mới nhất. Tháng trước FBI cũng cho rằng nhóm này đã khiến công ty đóng gói thịt JBS SA bị tê liệt.

Phát biểu khi đi thăm Michigan để thúc đẩy chương trình vaccine, Tổng thống Biden cho rằng chưa chắc thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công:

“Cơ quan tình báo Mỹ sẽ thông tin cụ thể hơn cho tôi trong những ngày tới. Mỹ sẽ phản ứng nếu xác định rõ Nga có liên quan đến vụ việc Tôi chưa có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Putin.

Nhận định ban đầu cho thấy không liên quan đến chính phủ Nga nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn”

Hàng loạt các vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền đang gia tăng trên toàn thế giới thời gian qua, đặc biệt là tại Mỹ. Trong tuần qua, công ty Công nghệ thông tin Kaseya của Mỹ thông báo bị tấn công mạng và kêu gọi các khách hàng, các doanh nghiệp sử dụng phần mềm VSA hãng này cung cấp tắt máy chủ để tránh bị tấn công mạng bằng mã độc tống tiền.

Tấn công mạng bằng mã độc tống tiền là tin tặc mã hóa dữ liệu trong hệ thống của các doanh nghiệp, khiến các công ty phải trả một khoản tiền để lấy lại quyền truy cập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại