Tổng thống Mỹ sẽ không được phép dùng bom hạt nhân để chống lại " kẻ thù thiên nhiên"?

Tất Đạt |

Theo các chuyên gia, việc sử dụng bom hạt nhân sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và con người.

Theo Washington Post, hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét một dự luật cấm tổng thống hoặc bất kì cơ quan liên bang nào khác sử dụng vũ khí hạt nhân để "thay đổi thời tiết hoặc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu".

Dự luật này là một phần trong Đạo luật Chiến lược về Biến đổi Khí hậu và Bão lũ được đề xuất bởi nghị sĩ Sylvia Garcia. Dự luật cũng yêu cầu "chính quyền viết báo cáo cho Quốc hội mỗi 5 năm về các kế hoạch của Mỹ trong việc đối phó với tình hình bão xuất hiện ngày càng nhiều do biến đổi khí hậu".

Hồi tháng 8/2019, Axios cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề nghị các quan chức an ninh nội địa xem xét phương án sử dụng bom hạt nhân để "ngăn các cơn bão tấn công nước Mỹ".

"Chúng hình thành từ vùng biển châu Phi, khi chúng đi ngang qua Atlantic, chúng ta thả một quả bom vào tâm bão và làm xáo trộn hướng di chuyển. Tại sao chúng ta không thể làm vậy được?" - ông Trump hỏi các quan chức trong buổi họp.

Bà Garcia nói: "Dự luật này sẽ đảm bảo rằng vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng để phá các cơn bão. Theo lẽ thông thường, tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải thông qua một dự luật quá hiển nhiên như vậy, nhưng theo như những gì tổng thống Trump nói hồi tháng 8/2019, thì rõ ràng chúng ta phải cần tới dự luật. Việc ném bom như vậy sẽ làm phát tán hàng loạt tàn dư phóng xạ và gây ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe người dân".

Sau bài viết của Axios, ông Trump đã lên tiếng phủ nhận những thông tin này.

Bà Garcia cho biết ban đầu bà nghĩ rằng ý tưởng của ông Trump "thật sự ngớ ngẩn", nhưng sau đó phát hiện rằng những người khác cũng đã có ý tưởng tương tự.

Theo Washington Post, việc sử dụng bom hạt nhân đối với các cơn bão đã được lên ý tưởng từ năm 1945, khi Vladimir Zworykin, một phó giám đốc nghiên cứu tại Đài phát thanh Mỹ, đã đề nghị rằng "nếu con người có công nghệ để dự đoán chính xác thời tiết, lực lượng quân đội có thể can thiệp vào cơn bão trước khi chúng hình thành, có thể sử dụng bom hạt nhân".

Theo CNN, năm 1961, người đứng đầu cơ quan khí tượng Mỹ cũng từng nói ông có thể "tưởng tượng khả năng một ngày nào đó có thể cho phát nổ một quả bom hạt nhân trong cơn bão ở ngoài biển".

"Đó là điều ngu ngốc, nhưng không phải là việc bất hợp pháp," Scott Sagan, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Stanford, cho hay.

Tuy nhiên, các chuyên gia về bão tại Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA) nói việc cho phát nổ bom hạt nhân giữa tâm bão sẽ không có nhiều lợi ích.

"Ngoài việc bom hạt nhân không thể làm thay đổi cơn bão, cách giải quyết này cũng không tính tới trường hợp rằng các tàn dư phóng xạ sẽ nhanh chóng được phát tán theo các cơn gió, gây ra ảnh hưởng lớn tới đất liền và tạo ra thảm họa môi trường nghiêm trọng. Đây không phải là ý tưởng tốt," NOAA viết trên trang web chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại