Đang chống COVID-19, Ấn Độ - Bangladesh hứng siêu bão mạnh nhất từng đổ bộ Vịnh Bengal

Minh Hạnh |

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng tại Ấn Độ sau khi siêu bão Amphan đổ bộ đất liền vào hôm qua, 20/5.

Theo CNN, bão Amphan đổ bộ bang Tây Bengal (Ấn Độ), khu vực giáp biên giới Bangladesh lúc 17h ngày 20/5, với sức gió 160km/h.

Trước đó, vào tối thứ Hai, với sức gió 270km/h, Amphan đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Vịnh Bengal.

Sau đó, cường độ của bão liên tục giảm, nhưng vẫn có khả năng gây nguy hiểm có 33,6 triệu người Ấn Độ và 5,3 triệu người Bangladesh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã ghi nhận tới 12 ca tử vong vì bão Amphan. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ tiếp tục tăng, vì thiệt hại do bão hiện chưa được thóng kê đầy đủ.

Tất cả những người thiệt mạng đều là cư dân bang Tây Bengal. Trong đó, có một bé gái tử vong sau khi bị tường nhà đổ trúng.

Đang chống COVID-19, Ấn Độ - Bangladesh hứng siêu bão mạnh nhất từng đổ bộ Vịnh Bengal - Ảnh 1.

Đường đi của bão Amphan. Ảnh: CNN

“Toàn bộ khu vực phía Nam bang Tây Bengal đã bị ảnh hưởng. Sẽ mất từ 3 đến 4 ngày để thống kê thiệt hại”, Mamata Banerjee – một quan chức địa phương cho biết. “Lốc xoáy đã ảnh hưởng đến đường dây điện, phá huỷ nhiều ngôi nhà, cầu đường. 500.000 người đã được đưa đi sơ tán. Bão Amphan thậm chí còn nguy hiểm hơn cả dịch COVID-19.”

Tại Bangladesh, hàng ngàn ngôi nhà tạm đã bị phá huỷ do lốc xoáy.

Trước đó, khoảng 2,4 triệu cư dân ven biển Bangladesh đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Đang chống COVID-19, Ấn Độ - Bangladesh hứng siêu bão mạnh nhất từng đổ bộ Vịnh Bengal - Ảnh 2.

Mưa to gió lớn ở Tây Bengal khiến nhiều đường phố ngập lụt, cây cối đổ rạp. Ảnh: ANI

Amphan là siêu bão thứ hai trong lịch sử từng đổ bộ Vịnh bengal. Siêu bão trước đó tấn công Vịnh Bengal vào năm 1999, khiến 15.000 ngôi làng bị ảnh hưởng và gần 10.000 người tử vong.

Bão Amphan đổ bộ Ấn Độ - Bangladesh trong bối cảnh 2 quốc gia này đang phải đối phó với sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19.

Ấn Độ hiện đã ghi nhận tổng cộng 112.028 ca mắc COVID-19, với 3.434 ca tử vong.

Tại Bangladesh, số ca mắc COVID-19 đã lên tới 26.738 ca mắc COVID-19, với 386 ca tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại