Tổng thống Lukashenko: Belarus triển khai lực lượng cùng Nga, đáp trả hiểm họa từ Kiev

NGUYÊN HẠNH |

Ngày 10-10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội triển khai cùng với các lực lượng Nga gần Ukraine, để đáp trả những gì ông cho là mối đe dọa rõ ràng đối với Belarus từ Kiev và đồng minh phương Tây.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: REUTERS

Giới quan sát nhận định tuyên bố của ông Lukashenko cho thấy cuộc chiến ở Ukraine có khả năng sẽ tiếp tục leo thang, với nhiều khả năng một lực lượng chung Nga - Belarus sẽ hình thành ở phía bắc Ukraine.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này trong nhiều thập kỷ. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phản ứng", ông Lukashenko nói và cho biết thêm rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình hiện nay trong cuộc họp ở thành phố St Petersburg, Nga.

Tổng thống Belarus cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Putin về việc triển khai một nhóm quân sự trong khu vực và đã bắt đầu tập hợp lực lượng cách đây hai ngày, có thể là sau cuộc tấn công vào cầu Crimea vào đầu ngày 8-10.

Ông Lukashenko nói rằng một cảnh báo đã được chuyển đến Belarus thông qua các kênh không chính thức về việc Ukraine lên kế hoạch cho vụ tấn công này.

Đáp lại, Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi Belarus kiềm chế mọi sự can dự vào "hành động bất hợp pháp" của Nga, mà EC cho rằng vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Cụ thể, EC đã yêu cầu Minsk ngay lập tức ngừng cho phép Nga dùng lãnh thổ Belarus làm bệ phóng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ukraine.

"Bất kỳ hành động nào tiếp theo và đặc biệt là việc quân đội Belarus tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này, chống lại ý chí của đại đa số người dân Belarus, sẽ được đáp trả bằng các biện pháp hạn chế mới và mạnh mẽ", Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết.

Quân đội của Belarus hiện có khoảng 60.000 người. Đầu năm nay, Belarus đã triển khai 6 nhóm chiến thuật, tổng cộng lên đến vài nghìn người, tới các khu vực biên giới.

Hôm 9-10, người đứng đầu lực lượng biên phòng Belarus đã cáo buộc Ukraine về các hành động khiêu khích ở biên giới.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban biên giới quốc gia Belarus Anatoly Lappo cho rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn trên các con đường dọc biên giới với Belarus.

Theo ông Lappo, các lực lượng Ukraine đã củng cố biên giới "đến mức họ đặt mìn chống tăng thành ba hàng trên các con đường".

Belarus được xem là hậu thuẫn của Nga, giúp Matxcơva đưa quân đội và thiết bị vào miền bắc Ukraine từ các căn cứ ở đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại