Tổng thống Iran mắng Mỹ giả dối và nói Nhà Trắng "bị chậm phát triển trí tuệ"

Tất Đạt |

Phía Iran tiếp tục có những lời đáp trả gay gắt nhằm vào các động thái mới từ Mỹ.

Ngày hôm nay (25/6), Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định loạt cấm vận mới của Mỹ nhằm vào các quan chức cấp cao Iran - bao gồm Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif - đã cho thấy Washington đang nói dối về lời đề nghị đàm phán.

"Mỹ một mặt mời gọi đàm phán, một mặt tìm cách áp cấm vận đối với Ngoại trưởng Iran? Rõ ràng đây là lời nói dối trắng trợn," ông Rouhani phát biểu trong cuộc họp với các bộ trưởng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Iran.

Sau đó, ông Rouhani cho rằng Nhà Trắng "bị chậm phát triển trí tuệ".

Lời bình luận được đưa ra giữa lúc Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton tuyên bố tại Jerusalem rằng Washington "đã mở cánh cửa đàm phán đích thực nhưng Iran lại phản hồi bằng sự im lặng lạnh lùng".

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng loạt cấm vận đối với các lãnh đạo của nước này đã thể hiện "sự chấm dứt tuyệt đối" về mặt ngoại giao với Washington.

"Áp đặt các cấm vận không hiệu quả nhằm vào các lãnh đạo và ngoại trưởng Iran là hành động vĩnh viễn khép lại con đường ngoại giao của chính quyền tuyệt vọng dưới thời ông Trump," phát ngôn viên bộ ngoại giao Abbas Mousavi viết trên Twitter.

Được biết, Wahsington đã áp các cấm vận mới nhằm vào thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei Monday và Ngoại trưởng Zarif.

"Chính quyền ông Trump đang hủy diệt mọi cơ chế quốc tế nhằm gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới," ông Mousavi nói thêm.

Phản hồi lại các lệnh trừng phạt, ông Zarif cho rằng những lãnh đạo ở Israel, Ả Rập Saudi và Mỹ "đang chà đạp lên ngoại giao và khao khát chiến tranh".

Hôm 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng áp thêm một số cấm vận nhằm vào những sĩ quan cấp cao Iran. Động thái được thực hiện sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Ông Trump đã ra lệnh tấn công trả đũa nhưng rút lại lệnh này vào phút chót.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng ông Trump đã bí mật thông qua các đợt tấn công mạng nhằm vào hệ thống phòng thủ tên lửa và mạng lưới tình báo của Iran, nhưng Tehran nói không chịu bất kì thiệt hại nào từ Mỹ.

Tehran và Washington đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1980 trong cuộc khủng hoảng bắt giữ con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại