Tổng thống Erdogan tiết lộ lý do "chuộng" S-400 của Nga hơn vũ khí từ Mỹ

Quốc Vinh |

Trong tuyên bố gần đây, Tổng thống Erdogan đã chỉ ra lý do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng với việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lưu ý rằng Mỹ không thể đáp ứng hai điều kiện cơ bản của Ankara trong việc mua bán hệ thống tên lửa đất đối không Patriot (SAM), bao gồm cung cấp tín dụng và sản xuất chung.

"Sản xuất chung, cung cấp một khoản vay và giao hàng sớm là những tiêu chí mà chúng tôi coi trọng. Mặc dù Mỹ tích cực cho việc giao hàng sớm, họ không thể hứa sẽ cung cấp tín dụng và sản xuất chung với chúng tôi", Sputnik dẫn lời ông Erdogan nói với các phóng viên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tái khẳng định cam kết của đất nước ông về việc mua các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý: "Chúng tôi đã thực hiện thỏa thuận S-400 với Nga. Do đó, một bước lùi là không cần thiết. Mọi thứ đang được tiến hành. Chúng tôi đang làm việc để triển khai S-400 vào tháng 7 như đã hứa".

Theo người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin, việc nước này mua Patriot của Mỹ có thể sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận của Ankara-Moscow về việc mua các hệ thống S-400.

Hoạt động ở Idlib

Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran có thể tiến hành các hoạt động quân sự chung chống lại phiến quân tại tỉnh Idlib, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết vào ngày 16/2.

"Các hoạt động chung có thể được tổ chức bất cứ lúc nào phù hợp với tình hình. Không có trở ngại nào ở đây.

Các biện pháp hiện tại là vì sự hạnh phúc và thịnh vượng của người dân ở Idlib. Điều cần thiết đối với chúng tôi là sự an toàn của người của Idlib", ông Erdogan nhấn mạnhvới các phóng viên.

Ông nói thêm rằng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ ngày 17/9 trong việc chống khủng bố ở khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại