Tổng thống Donald Trump vẫn tin Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Phạm Nghĩa |

Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus ngày 9-7 cho biết Tổng thống Donald Trump không tin vào tuyên bố Nga không can thiệp tiến trình bầu cử Mỹ của Tổng thống Vladimir Putin.

"Tổng thống hoàn toàn không tin vào sự phủ nhận của Tổng thống Putin. Những gì mà tổng thống làm là bước vào cuộc họp, hỏi về sự can thiệp của Nga đối với tiến trình bầu cử Mỹ và nhắc lại vấn đề đó ít nhất 2 lần" – ông Priebus nói về suy nghĩ của Tổng thống Donald Trump sau cuộc họp song phương với người đồng cấp Nga Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở TP Hamburg – Đức hôm 7-7.

Chánh văn phòng Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Donald Trump còn tin rằng Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và một số quốc gia khác đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ diễn ra hồi tháng 11-2016.

Năm 2015, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Văn phòng Quản lý Nhân sự của nước này. Trong khi đó, Triều Tiên bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đổ lỗi cho vụ tấn công mạng hãng phim Sony Pictures năm 2014.

Tuy nhiên, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper nói với đài CNN hôm 6-7 rằng không có bằng chứng cho thấy các quốc gia khác ngoài Nga can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ.

Sau cuộc họp song phương hôm 7-7 giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, hai ông Tillerson và Lavrov đã đưa ra những mô tả khác nhau về cuộc thảo luận nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Ngoại trưởng Tillerson nói khi Tổng thống Donald Trump hỏi Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Nga phủ nhận, ông đã chuyển sang các chủ đề khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Lavrov cho biết Tổng thống Donald Trump "chấp nhận lời bác bỏ của ông Putin".

Phát biểu hôm 8-7 sau Hội nghị G20, Tổng thống Nga nghĩ rằng người đồng cấp Mỹ "tin Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ", và "Tổng thống Donald Trump hài lòng với các câu trả lời của ông".

Cũng trong ngày 8-7, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley khẳng định "mọi người đều biết Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016" khi bà trả lời phỏng vấn trên đài CNN. Bà Haley cho rằng Nga chỉ cố gắng "cứu vãn thể diện" khi tham gia cuộc họp song phương với Mỹ bên lề Hội nghị G20.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump ngày 9-7 tuyên bố ngừng kế hoạch thành lập một đơn vị an ninh mạng với Nga, vài giờ sau khi đề xuất của ông bị các đảng viên Cộng hòa chỉ trích gay gắt vì "không thể tin tưởng được vào Moscow".

"Thực tế là Tổng thống Putin và tôi đã thảo luận về việc thành lập một đơn vị an ninh mạng nhưng không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra. Nó không thể. Riêng thoả thuận về lệnh ngừng bắn ở Syria thì có triển vọng và đã được tiến hành" – ông Donald Trump viết trên Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại