Tổng thống Cộng hòa Séc bày tỏ thiện chí với Huawei

Hoàng Vũ |

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho rằng tình hình xung quanh tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei, bị Cơ quan An ninh Thông tin và Mạng Quốc gia Séc (NCISA) cáo buộc "đe dọa an ninh quốc gia", chỉ đơn thuần là cuộc chiến thương mại giữa các đối thủ cạnh tranh.

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho rằng tình hình xung quanh tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei, bị Cơ quan An ninh Thông tin và Mạng Quốc gia Séc (NCISA) cáo buộc "đe dọa an ninh quốc gia", chỉ đơn thuần là cuộc chiến thương mại giữa các đối thủ cạnh tranh.

"Người đứng đầu NCISA thực tế đã lừa dối chính phủ. Hơn nữa, ông ta đưa ra tuyên bố cáo buộc tập đoàn Huawei mà không có bất kỳ tham vấn sơ bộ nào với nội các. Tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết tình hình này trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 tới. Tôi cũng muốn gặp Chủ tịch tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi tại đó.

Tôi cho rằng đây là một trong những chiến lược cạnh tranh thông thường giữa các công ty công nghệ, trong đó những phát biểu về an ninh đang được lạm dụng như là một phần của cuộc chiến thương mại này", Tổng thống Milos Zeman phát biểu trên đài truyền hình TVBarrandov.

Ông Zeman cho rằng chính quyền Trung Quốc đã hủy phiên họp của ủy ban hợp tác kinh tế liên chính phủ với Cộng hòa Séc, dự kiến ​​vào đầu năm nay, mà không nêu ra các điều khoản mới của cuộc họp do hậu quả tiêu cực từ thông báo của cơ quan NCISA mang lại. Tổng thống Zeman cho biết động thái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 70 doanh nghiệp tại Séc.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Giám đốc Cơ quan An ninh Thông tin và Mạng Quốc gia Séc (NCISA), ông Dusan Navratil đã cảnh báo các mạng di động không hợp tác với Huawei và ZTE, với nghi ngờ liên kết của họ với các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Vào tháng 1.2019, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết chính phủ nước này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra các nguy cơ, rủi ro liên quan đến việc sử dụng phần mềm máy tính do hai công ty Trung Quốc này sản xuất.

Sau khi phân tích và xem xét kỹ lưỡng 160 cơ quan chính phủ hàng đầu, cùng các công ty tư nhân và nhà nước liên quan, Thủ tướng Babis tuyên bố bác bỏ các cáo buộc trước đó của NCISA do thiếu bằng chứng.

Huawei gần đây đối mặt với cáo buộc có liên kết “cửa sau” với chính phủ Trung Quốc. Năm ngoái, cả Úc, Nhật Bản, New Zealand và Mỹ đã cấm gã khổng lồ viễn thông này tham gia các hợp đồng của chính phủ bởi lo ngại các thiết bị Huawei có thể được sử dụng để do thám.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại