Tổng thống Ba Lan tiết lộ lý do tên lửa rơi xuống nước này không bị đánh chặn

Minh Hạnh |

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết trong một bài phát biểu hôm 18/11 rằng vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan rất có thể là một tai nạn.

“Rất có thể đó là một vụ tai nạn. Tên lửa rơi cách biên giới 6km. Nó không bị đánh chặn. Đó là sự thật. Không một quốc gia nào trên thế giới sở hữu hệ thống phòng thủ có thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ, đặc biệt là ở khoảng cách ngắn như vậy từ biên giới”, Tổng thống Duda nói.

Trước đó, một tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow ở phía Đông Ba Lan hôm 15/11, khiến hai người thiệt mạng.

Tổng thống Ba Lan tiết lộ lý do tên lửa rơi xuống nước này không bị đánh chặn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ba Lan hôm 16/11 nhận định rất có thể tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không của Ukraine . Mỹ cho biết nước này tin tưởng vào báo cáo của Warszawa. Nhưng Ukraine bác bỏ cáo buộc và đổ lỗi cho Nga.

Bộ Ngoại giao Nga gọi những tuyên bố của Kiev liên quan đến vụ việc là một "sự khiêu khích thô bạo". Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa được phóng bởi hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại