Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố biết thủ phạm tấn công đẫm máu vào Moscow là ai, Nga nổi giận

Tùng Chi |

Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) đã đưa ra tuyên bố về vụ tấn công khủng bố vừa làm rúng động nước Nga.

Tuyên bố của Tổng cục Tình báo Ukraine

Tờ Ukrainska Pravda cho hay, Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) đã đưa ra tuyên bố về vụ tấn công khủng bố nhằm vào Crocus City Hall - một địa điểm mua sắm và thưởng thức âm nhạc lớn ở rìa phía Tây Moscow, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương trong ngày 22/3.

Ông Andrii Yusov - Đại diện phát ngôn của HUR lên tiếng cáo buộc rằng vụ tấn công này "là hành động khiêu khích có chủ ý của các cơ quan đặc biệt Nga".

Theo ông Yusov, cộng đồng quốc tế "đã được thông báo đầy đủ về quá trình chuẩn bị những hành động khiêu khích như vậy, nên đã cảnh báo trước cho công dân nước mình tại Nga".

Vị quan chức đồng thời cáo buộc, vụ pháo kích cùng ngày 22/3 nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở dân sự của Ukraine, cũng như vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall "đều là một hoạt động chung đặc biệt của các cơ quan đặc biệt Nga".

Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố biết thủ phạm tấn công đẫm máu vào Moscow là ai, Nga nổi giận- Ảnh 1.

Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) cáo buộc các cơ quan đặc biệt Nga đứng sau vụ tấn công khủng bố vào Crocus City Hall. Ảnh: APA

Bên cạnh đó, HUR không loại trừ khả năng các cuộc tấn công khủng bố tương tự sẽ tiếp diễn ở Nga.

"Các cơ quan đặc biệt của Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và thực hiện các kịch bản tấn công như vậy" - Ông Yusov nói.

Trước đó, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã lên tiếng phủ nhận cáo các buộc về việc Ukraine có liên quan tới vụ tấn công ở Nga.

"Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố" - ông Podolyak viết trên mạng xã hội X - "Mọi thứ trong cuộc chiến này sẽ chỉ được quyết định trên chiến trường".

Bộ Ngoại giao Ukraine cùng ngày 22/3 cũng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Ukraine có liên quan tới vụ tấn công khủng bố.

"Chúng tôi coi những cáo buộc như vậy là một hành động khiêu khích có kế hoạch của Điện Kremlin nhằm tiếp tục thúc đẩy làn sóng cuồng loạn chống Ukraine trong xã hội Nga, tạo điều kiện để tăng cường huy động công dân Nga tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine, và làm mất uy tín của Ukraine trong mắt cộng đồng quốc tế" - Thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ.

Video hiện trường vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Moskva, Nga, ngày 22/3. (Nguồn: RT)

Nga nổi giận

Truyền thông Nga lên tiếng chỉ trích các cáo buộc của ông Yusov là hành động "gắp lửa bỏ tay người" của Kiev. Trong khi đó, các quan chức cùng chuyên gia an ninh và tình báo Nga cáo buộc Ukraine mới là chủ mưu đứng sau vụ tấn công.

Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về cựu chiến binh lực lượng Alpha (đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố thuộc FSB) Sergei Goncharov tin rằng cuộc tấn công vừa diễn ra chỉ là "một mắt xích trong một chuỗi" kế hoạch mà Kiev đứng sau.

"Hiện tại, tôi không thấy bằng chứng nào phủ nhận sự liên quan của Ukraine. Có thể thật sự một tổ chức khác chủ mưu, nhưng tôi vẫn tin đây là hành động của quân phát xít Ukraine" - Ông Goncharov nói.

Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố biết thủ phạm tấn công đẫm máu vào Moscow là ai, Nga nổi giận- Ảnh 3.

Người dân Crimea đặt hoa, thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng - Ảnh: AFP

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thì bày tỏ sự phẫn nộ, cảnh báo "truy đuổi và hủy diệt không nương tay" các quan chức chính quyền Ukraine nếu Moscow phát hiện dấu hiệu Kiev liên quan tới vụ khủng bố.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh rằng, những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall phải bị tiêu diệt.

"Một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra tại Crocus City Hall. Các cơ quan thực thi pháp luật đang làm công việc của họ. Những con quái vật gây ra vụ tấn công khủng bố tàn bạo này phải bị tiêu diệt" - Ông Volodin nhấn mạnh.

Trả lời hãng tin Sputnik, cựu trung tá Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexei Filatov, người từng tham gia nhiều chiến dịch chống khủng bố đã chỉ ra một điểm khác thường rằng, ngay từ ngày 8/3, Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Nga đã yêu cầu công dân nước mình đang ở hoặc sắp nhập cảnh vào Nga không tham gia các sự kiện đông người.

"Họ biết có một vụ tấn công khủng bố đang được lên kế hoạch" - Ông Filatov nhận định, đồng thời cho biết căn cứ vào cách tổ chức, lực lượng và các phương thức được nhóm khủng bố sử dụng thì vụ tấn công đã được lên kế hoạch kỹ càng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại