Tóm sống tăng T-90A tàn tạ

Thùy Dung |

Giao bán bất thành, chiếc T-90A bị tóm sống trên chiến trường Syria đã xuất hiện với hình hài tàn tạ trong đội hình chiến đấu của nhóm khủng bố al-Nusra.

Hình ảnh chiến tăng số 1 tại Syria xuất hiện trong thành phần chiến đấu của nhóm khủng bố al-Nusra đã được trang SyriaL của Syria đăng tải gần đây đã thực sự gây bất ngờ.

Chiếc T-90A quân khủng bố thu giữ và sử dụng với thương tích đầy mình với một bên giáp phản ứng nổ Kontakt-5 xếp kiểu vỏ sò đã bị mất cùng một đèn gây nhiễu hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1. Chiếc đèn còn lại cũng đã bị bắn hỏng cùng một số khí tài trên tháp pháo bị vỡ.

 Tóm sống tăng T-90A tàn tạ - Ảnh 1.

Quanh tháp pháo của chiếc T-90A được gia cố bằng bao cát.

Mặc dù có vẻ như hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1 không thể hoạt động, và phiến quân al-Nusra rất khó có thể khôi phục khí tài phức tạp này. Chính vì vậy, chỉ với lớp giáp phản ứng nổ Kontakt-5 khó có thể bảo vệ chiếc tăng này trước dàn vũ khí chống tăng cực mạnh hiện có của Nga và trong tay quân đội Syria.

Tuy nhiên, với biệt tài của tự chế vũ khí của nhóm khủng bố này, phần những hệ thống bị phá hủy trên chiếc T-90A quanh tháp pháo đã được gia cố bằng những bao cát.

Nguồn tin này cho biết, nhóm khủng bố này đã sử dụng chiếc xe tăng T-90A thực hiện cuộc tấn công vào cửa ngõ phía Bắc thành phố Hama. Với vai trò là vũ khí hạng nặng nhất của nhóm khủng bố này, chiếc T-90A dẫn đầu đội hình chiến đấu và phía sau nó là những chiến xa kiểu tự chế với hình thù kỳ dị.

Được biết, trước khi xuất hiện trong đội hình chiến đấu lực lượng al-Nusra, chiếc T-90A của Quân đội Syria (SAA) đã rơi vào tay quân khủng bố hồi tháng 6/2016 trong trận chiến ở khu vực phía bắc tỉnh Aleppo - một trọng điểm chiếm cứ của Quân đội Syria Tự do (FSA) và các đồng minh là al-Nusra (chi nhánh al-Qaeda ở Syria) và nhóm Ahrar al-Sam.

Trong trận đánh, phiến quân không những đã bẻ gẫy đợt tấn công của các lực lượng ủng hộ chính quyền Syria do lực lượng đặc nhiệm Tiger dẫn đầu, mà còn bắt sống được một chiếc xe tăng T-90 của Nga, được quân đội nước này mệnh danh là "xe tăng thần thánh".

Việc mất chiếc T-90 là nguyên nhân quan trọng làm cuộc tấn công ngày 10/6 thất bại vì đội hình tấn công của lực lượng Tiger không có gì che chắn và không có hỏa lực đập tan các ổ phòng ngự của phiến quân, buộc Thiếu tướng Suheil al-Hassan rút quân trở lại vị trí ban đầu ở ngoại ô Al-Mallah.

Ngay sau khi thu được chiến lợi phẩm hàng khủng này, nhóm al-Nusra đã giao bán chiếc T-90A trên mạng xã hội với mức giá khá bèo bọt 500 ngàn USD. Tuy nhiên, đã không có bất cứ khách hàng nào thực hiện thương vụ này với quân khủng bố.

Một số hình ảnh tăng T-90A trong tay khủng bố

 Tóm sống tăng T-90A tàn tạ - Ảnh 2.

 Tóm sống tăng T-90A tàn tạ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại