Tóm gọn 2 đối tượng gây ra 13 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ

Lê Trung Anh |

Lợi dụng sơ hở của phụ nữ đi đường, nhóm 2 đối tượng nhanh chóng ra tay cướp giật tài sản rồi tẩu thoát bằng xe mô tô phân khối lớn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 19/11, chị Nguyễn Thị Bích (28 tuổi), trú tại xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành (Hải Dương) ngồi sau xe máy với chồng di chuyển trên quốc lộ 5 vào đường Thanh Niên hướng về cầu Tam Giang.

Khi đi đến gần trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương thì chị Bích bất ngờ bị 1 nhóm đối tượng chạy xe cùng chiều vượt lên, áp sát giật mạnh chiếc túi xách rồi tẩu thoát.

Theo lời chị này, thời điểm bị nhóm đối tượng trên giật tài sản, trong túi xách có 6 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc điện thoại đi động cùng nhiều giấy tờ khác.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bị hại đã trình báo lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương.

Một cán bộ điều tra cho biết, nhóm đối tượng này thường xuyên sử dụng xe phân khối lớn nên khi gây ra vụ án liền tẩu thoát rất nhanh. Thêm nữa, xe của bọn chúng còn sử dụng biển số giả nên việc tìm kiếm tung tích gặp nhiều khó khăn.

Qua khoanh vùng đối tượng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã giao cho lực lượng Đội 7 của phòng gấp rút vào cuộc điều tra.

Quá trình xác minh, cảnh sát đã tìm được chiếc điện thoại của nạn nhân được các đối tượng này bán cho một thanh niên tên T., trú thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, TP Hải Dương.

Tiến hành đấu tranh, làm rõ, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm: Tăng Hữu Anh (24 tuổi) và Đỗ Thế Hưng (24 tuổi), cùng trú tại khu 2, thị trấn Gia Lộc.

Tại CQĐT, 2 tên này khai nhận đã cùng nhau gây ra 13 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hải dương. Thủ đoạn cướp giật là lợi dụng sơ hở của phụ nữ khi đi đường rồi liền ra tay, nhanh chóng tẩu thoát.

Toàn bộ số tài sản cướp giật được được chúng chi tiêu vào việc tiêu xài cá nhân. Tính đến nay, lực lượng chức năng thu giữ được 4 chiếc điện thoại di động từ 4 vụ cướp khác nhau do 2 đối tượng này gây ra.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: "2 đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt giữ được hơn 1 tuần nay.

Hiện, toàn bộ hồ sơ vụ việc chúng tôi đã chuyển cho Công an TP Hải Dương điều tra và củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố bị can về hành vi cướp giật tài sản”.

Được biết, đối tượng Anh từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản; Hưng có biểu hiện nghiện ma túy tổng hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại