“Tối hậu thư” mới nhất Mỹ gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ mua S-400 là gì?

Minh Thu |

Hôm 7/6, Mỹ khẳng định cho Thổ Nhĩ Kỳ thời gian tới ngày 31/7 để từ bỏ thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga hoặc Washington sẽ loại hoàn toàn Ankara ra khỏi chương trình phát triển tiêm kích F-35.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tới ngày 31/7, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga , các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia khóa huấn luyện sử dụng tiêm kích F-35 tại Mỹ sẽ bị trục xuất về nước. 

Ngoài ra, những thỏa thuận ký kết với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ để sản xuất chiến đấu cơ tàng hình F-35 cũng sẽ bị hủy bỏ. Đây là tuyên bố của bà Ellen Lord, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trước các phóng viên hôm 7/6.

Bà Lord nhấn mạnh, hạn chót ngày 31/7 “sẽ là khoảng thời gian đủ để các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình F-35 tái chuyển giao công việc và rời khỏi Mỹ”.

Cũng theo bà Lord, "tối hậu thư" được Mỹ đưa ra cho Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên thực tế, Ankara đã điều động nhân sự tới Nga để tham gia khóa huấn luyện sử dụng tổ hợp tên lửa S-400.

Trước đó, hôm 4/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan nhấn mạnh Ankara quyết tâm thực hiện thương vụ mua vũ khí Nga.

Theo ông Erdogan, Ankara đã làm việc với Washington về thương vụ mua S-400 của Nga và đề nghị Nhà Trắng cung cấp một thỏa thuận mua bán vũ khí tốt hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Washington đã không làm vậy.

“Thật đáng tiếc là Mỹ đã không thể đưa ra một đề nghị tốt hơn S-400 cho chúng tôi”, ông Erdogan nhấn mạnh

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ hiện có kế hoạch mua 100 chiếc F-35 của Mỹ.

Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết ông đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar về quyết định của Washington.

Ông Shanahan nhận định đề xuất của Mỹ về việc bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ mang tính “rất cạnh tranh”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại