Ga quốc tế Tân Sơn Nhất vắng khách trong kỳ nghỉ lễ

Bài, ảnh: Dy Khoa |

Chỉ một số đảo của nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục được mở, khách chờ bay cũng không quá đông.

Ảnh: Dy Khoa.

Ảnh: Dy Khoa.


Tối 2/9: Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác khách - Ảnh 1.

Nhà ga Quốc tế của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là cửa ngõ kết nối quan trọng của TPHCM và cả nước với khu vực, thế giới. Năm 2021, sân bay Tân Sơn Nhất được vinh danh trong top 10 sân bay phục vụ khách tốt nhất thế giới trong nhóm các sân bay phục vụ 20-25 triệu hành khách mỗi năm. Trải qua các đợt dịch Covid-19, tình hình vận tải hành khách bằng đường hàng không toàn cầu kết nối với Nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất chưa được khôi phục hoàn toàn.

Tối 2/9: Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác khách - Ảnh 2.

Theo một báo cáo gần đây, lượng chuyến bay quốc tế đi đến đạt khoảng 170 chuyến/ngày. Tính trong tháng 6, sản lượng khách quốc tế là 494.686 hành khách, tăng gấp nhiều lần so với con số chỉ vỏn vẹn 14.954 khách cùng kỳ năm 2021, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2022 số hành khách quốc tế đi và đến là 1.368.846 hành khách.

Tối 2/9: Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác khách - Ảnh 3.

Theo Bộ luật Lao động sửa đổi, nghỉ lễ Quốc khánh được tăng thêm 1 ngày. Năm nay kỳ nghỉ 2/9 dài 4 ngày. Lượng khách du lịch toả đi được dự báo đông hơn. Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi tại Ga Quốc tế, lúc 19h-20h ngày 1/9, thì lượng khách cũng không quá đông đúc so với ngày thường. Hành khách được sắp xếp và hướng dẫn tận tình.

Tối 2/9: Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác khách - Ảnh 4.

Đảo làm thủ tục cũng chưa hoạt động hết công suất khi chuyến bay chở khách chưa đông đúc như hồi trước dịch. Do lượng khách xuất cảnh thưa nên các quầy làm thủ tục xuất cảnh không có tình trạng tập trung đông người, thủ tục được giải quyết nhanh.

Tối 2/9: Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác khách - Ảnh 5.

Sau quầy an ninh, các cửa hàng đã mở cửa nhiều hơn so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, lượng khách ghé xem và mua hàng còn hạn chế.

Tối 2/9: Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác khách - Ảnh 6.

Các cửa hàng ăn uống cũng đã bắt đầu phục vụ trở lại và có khách mua hàng. Nhóm khách quốc tế đã có tín hiệu khả quan hơn. Tuy nhiên, một số gian hàng ẩm thực còn đóng, nhất là các gian gần các cửa ra tàu bay ở xa quầy kiểm tra an ninh.

Tối 2/9: Ga quốc tế Tân Sơn Nhất lác đác khách - Ảnh 7.

Trong phòng chờ VIP của Ga Quốc tế, ghế còn trống kha khá. Lượng khách tại thời điểm chúng tôi quan sát được không quá khác biệt so với tình hình vài tuần trước đó. "Lượng khách hôm nay có đông hơn mọi ngày, một phần do lễ, một phần do cuối tuần", một nhân viên phòng chờ cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại