Tòa án Campuchia chuẩn bị xét xử thủ lĩnh đối lập Kem Sokha

Vietnam+ |

Ông Kem Sokha bị bắt giữ tại nhà riêng vào nửa đêm ngày 3/9/2017 vì hành vi phản quốc đã được quy định và có thể bị trừng phạt theo Chương 2 Khoản 1 và Điều 443 trong Luật Hình sự Campuchia.

Nguồn tin Tòa án Thành phố Phnom Penh ngày 9/12 cho biết tòa án đã phát thông cáo báo chí về việc xét xử cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia đối lập (CNRP) Kem Sokha vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 15/1/2020 tại phòng xét xử số 1.

Tòa án đã khép lại cuộc điều tra cáo buộc tội danh phản quốc đối với ông Kem Sokha vào ngày 15/11/2019.

Ông Kem Sokha bị bắt giữ tại nhà riêng ở quận Toul Kork vào nửa đêm ngày 3/9/2017 vì hành vi phản quốc đã được quy định và có thể bị trừng phạt theo Chương 2 (về hành động xâm phạm an ninh quốc gia) Khoản 1 ( tội danh phản quốc và làm gián điệp) và Điều 443 (tư thông với nước ngoài) trong Luật Hình sự Campuchia .

Đến ngày 10/11, theo thông cáo báo chí của Tòa án Thành phố Phnom Penh, ông Kem Sokha được nới lỏng các quy định quản thúc với 3 điều kiện gồm: không được rời khỏi Campuchia; không tham gia hoạt động chính trị và phải có mặt khi cơ quan chức năng yêu cầu; tiếp tục chịu sự giám sát của tòa án./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại