*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoài cung cấp cho du khách các thông tin về dịch vụ du lịch, Tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng chặt chém, chèo kéo... khách du lịch.
Nhiều hành khách cho biết, năm nay tình trạng chặt chém, nâng giá vé xe không xảy ra nhiều.
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm cho biết, sẽ phối hợp chấn chỉnh tổ chức giao thông, chống tình trạng chặt chém du khách khu vực phố cổ, đặc biệt là không gian đi bộ.
Mặc kệ các cơ quan, báo chí lên tiếng phản ánh, dãy hàng quán "phở chém" gần ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý, Hà Nam vẫn ngang nhiên hoạt động.
Trước thông tin phản ánh nhiều quán cơm phở bình dân nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam có hành vi “chặt chém”, lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho rằng, bị “chặt chém” là do người dân không chịu đọc báo, không chịu nghe đài…
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn cho rằng, "chặt chém" là một vấn nạn kéo sự văn minh đi xuống. Và sự "vung dao" của kẻ bán, sự "rụt cổ vào" của người mua, làm cho xã hội đang hèn đi...
Xung quanh thông tin về tình trạng khách bị chặt chém đĩa dưa muối với mức giá lên tới 100.000 đồng tại nhà hàng Minh Huy, ở Uông Bí (Quảng Ninh), ngày 16/2, UNND TP Uông Bí đã có công văn phản hồi về sự việc và khẳng định không có sự việc chặt chém du khách như thông tin trên các trang mạng đăng tải.
Nhiều du khách đến du lịch tại Đà Nẵng trong những ngày qua khẳng định hộp cơm có giá “cắt cổ” dù niêm yết hay không cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thương hiệu du lịch địa phương.
Chủ tịch UBND xã Trung Thành khẳng định không có việc gửi xe chợ Viềng có giá 350.000 - 400.000đ/xe ô tô. Tuy nhiên, 100.000đ/xe là có và hơi quá so với quy định.
Ông Huỳnh Tấn Vinh- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã khẳng định như vậy! Ông Vinh cũng cho rằng, sự việc lần này Chủ tịch TP không nhất thiết phải can thiệp như đã làm.
Theo Bộ trưởng Tuấn Anh, những gì cố gắng rồi nhưng chưa đạt được mong muốn của Quốc hội thì ông xin chịu trách nhiệm và trách nhiệm sẽ truyền đạt cho Bộ trưởng kế tiếp.