Gửi xe chợ Viềng 350 nghìn đồng: Chủ tịch xã nói chỉ có 100 nghìn

Hoàng Hải |

Chủ tịch UBND xã Trung Thành khẳng định không có việc gửi xe chợ Viềng có giá 350.000 - 400.000đ/xe ô tô. Tuy nhiên, 100.000đ/xe là có và hơi quá so với quy định.

Không có chặt chém

Liên quan đến vụ việc mà báo chí phản ánh về việc gửi xe chợ Viềng có giá lên đến 350.000đ – 400.000đ/xe tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, chiều ngày 15/2, PV đã về địa phương để tìm hiểu.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Đỗ Văn Kỳ - Trưởng ban tổ chức lễ hội chợ Viềng xuân năm 2016 khẳng định đến thời điểm chiều ngày 15/2, không có tình trạng chặt chém giá vé gửi xe lên đến 350.000đ – 400.000đ.

Ông Kỳ cũng cho biết thêm, trong buổi sáng ngày 7 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 14/2), ban tổ chức lễ hội chợ Viềng xuân thường xuyên đi rà soát, kiểm tra trong khuôn viên chợ Viềng cũng như những địa điểm tâm linh mà người dân và du khách hay đến.


Các điểm trông giữ xe do người dân tự lập ra mọc lên rất nhiều tại các xã Kim Thái và Trung Thành của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định trong 2 ngày diễn ra chợ Viềng.

Các điểm trông giữ xe do người dân tự lập ra mọc lên rất nhiều tại các xã Kim Thái và Trung Thành của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định trong 2 ngày diễn ra chợ Viềng.

Trong quá trình tuần tra, ban tổ chức lễ hội không phát hiện tình trạng chặt chém khách du lịch và cũng không nhận được phản ánh nào của người dân.

Qua kiểm tra, nắm bắt, chúng tôi không phát hiện có trường hợp nào trông giữ xe chặt chém du khách có mức giá vé gửi xe lên đến 350.000 – 400.000đ một xe.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Nam Định, đã có niêm yết tất cả các giá cả cụ thể đối với từng bãi gửi xe, đối với xe máy là 4.000đ còn xe ô tô là 50.000đ.

Trong thời gian diễn ra lễ hội chợ Viềng xuân năm nay, lượng du khách đổ về cũng bình thường và có phần là ít hơn so với các năm trước.

Trong năm nay, tình trạng giao thông đi lại của người dân cũng khá thuận tiện và hầu như không xảy ra tình trạng ùn tắc”, ông Kỳ cho biết.


Người dân còn kê gỗ trên mặt nước để lập điểm trông giữ xe.

Người dân còn kê gỗ trên mặt nước để lập điểm trông giữ xe.

Trong một diễn biến khác, trong buổi chiều ngày hôm nay 15/2, PV cũng đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Vụ Bản về sự việc trên.

Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND huyện Vụ Bản cho biết, bản thân mình cũng mới nắm được thông tin về việc chặt chém vé gửi xe ô tô lên đến 350.000 – 400.000đ một xe trong thời gian diễn ra lễ hội chợ Viềng xuân năm 2016.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cho biết, chưa thể khẳng định được có hay không sự việc trên.

"Tôi cũng có nắm bắt được một vài báo phản ánh về chỗ vé gửi xe cao. Do lượng người tập trung đông, cá nhân các hộ gia đình cũng có thể tự đứng lên lập bãi trông giữ xe mà không cần sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Riêng năm nay, trong thời gian diễn ra lễ hội chợ Viềng, việc ùn tắc giao thông là rất ít và đã giảm thiểu rất nhiều so với mọi năm. Các bãi gửi xe năm nay cũng rất thoáng và không như mọi năm.

Nếu có ùn tắc giao thông cũng chỉ diễn ra từ 5 đến 10 phút là hết. Chính vì thế nên sẽ khó để có thể diễn ra tình trạng chặt chém vé gửi xe.

Vì phải ùn tắc nhiều giờ, các phương tiện không di chuyển được thì người dân mới chấp nhận gửi xe với giá cao.

Còn đường xá thông thoáng thì không ai lại dại gì đi gửi xe với giá vé mấy trăm nghìn trong vòng mấy giờ đồng hồ.

Vì không ùn tắc nên người dân có thể hỏi giá cả trước khi gửi nếu cảm thấy vừa hợp lý thì gửi còn không thì tiếp tục di chuyển đi chỗ khác.

Từ sáng sớm ngày hôm nay, UBND huyện cũng cho các đoàn đi kiểm tra, rà soát nhưng các bến, bãi gửi xe còn đang trống không thì khó có thể xảy ra chuyện đó”, vị lãnh đạo UBND huyện Vụ Bản cho biết.


Theo ghi nhận của PV, vào chiều ngày 15/2, giá vé gửi xe máy tại một số điểm trong khu vực chợ Viềng là 10.000đ và ô tô là 50.000 - 100.000đ tùy từng loại xe to hay nhỏ.

Theo ghi nhận của PV, vào chiều ngày 15/2, giá vé gửi xe máy tại một số điểm trong khu vực chợ Viềng là 10.000đ và ô tô là 50.000 - 100.000đ tùy từng loại xe to hay nhỏ.

100.000đ/xe ô tô là có nhưng hơi quá

Trao đổi với PV về sự việc trên, chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định khẳng định, không có việc chặt chém vé gửi xe lên đến 350.000đ – 400.000 vào đêm diễn ra lễ hội chợ Viềng xuân năm 2016.

Vị lãnh đạo UBND xã Trung Thành cũng cho biết thêm: “Diện trông giữ xe 100.000đ/xe ô tô đêm diễn ra lễ hội chợ Viềng Xuân là có nhưng hơi quá so với quy định của nhà nước.

Còn nếu giá vé trông giữ xe ô tô từ 200.000đ – 400.000đ một xe, tôi khẳng định là không có. Lượng người tham gia lễ hội chợ Viềng năm nay cũng bình thường như mọi năm và dàn đều ra hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng âm lịch”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại