Tình tiết bất ngờ vụ cảnh sát khám xét kho mỹ phẩm của “Hoa hậu có làn da đẹp”

Hàm Yên |

Gần một tuần qua, người dân Cà Mau nhất là chị em phụ nữ rất bất ngờ khi hay tin cảnh sát cắt ổ khóa kho hàng ở phường 4, TP. Cà Mau để kiểm tra mỹ phẩm của Công ty TNHH Một thành viên mỹ phẩm N-Collagen (gọi tắt là N- Collagen) do Trần Thị Bích Ngân (23 tuổi) làm giám đốc.

Thau kem trộn trong kho mỹ phẩm của hoa hậu

Gần một tuần qua, người dân Cà Mau nhất là chị em phụ nữ rất bất ngờ khi hay tin cảnh sát cắt ổ khóa kho hàng ở phường 4, TP. Cà Mau để kiểm tra mỹ phẩm của Công ty TNHH Một thành viên mỹ phẩm N-Collagen (gọi tắt là N- Collagen) do Trần Thị Bích Ngân (23 tuổi) làm giám đốc.

Theo nữ giám đốc 23 tuổi, Công ty N- Collagen có trụ sở chính tại số 92C đường Kênh Xáng Bạc Liêu, khóm 6, phường 6 (TP Cà Mau), là “nhà phân phối độc quyền” sản phẩm làm trắng da, mờ sẹo, chống nắng, dưỡng ẩm… mang thương hiệu Collagen.

Trong phiếu công bố sản phẩm được Sở Y tế TP.HCM xác nhận, mỹ phẩm mang nhãn hiệu Collagen được Công ty cổ phần Dược và mỹ phẩm Gia Phú ở phường 16, quận 8 (TP.HCM) sản xuất, đóng gói để N-Collagen đưa ra thị trường.

Ngoài phiếu công bố sản phẩm này, Ngân còn xuất trình với cơ quan chức năng các hóa đơn mua hàng từ Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Sáng Tạo ở phường Tân Hiệp Chánh, quận 12, TP.HCM.

“Công ty N-Collagen ở Cà Mau thành lập được một năm. Công ty tôi chỉ là nhà phân phối mỹ phẩm kem Collagen, chứ không phải sản xuất.

Hàng hóa mà công an ở Cà Mau đang giữ có đầy đủ giấy tờ công bố sản phẩm và hóa đơn chứng từ của nhà sản xuất khi giao cho tôi”, Ngân nói.

Tình tiết bất ngờ vụ cảnh sát khám xét kho mỹ phẩm của “Hoa hậu có làn da đẹp” - Ảnh 1.

Công an kiểm tra kho hàng

Hai ngày trước, khi hàng từ TP.HCM về đến Cà Mau thì ông Mã Cáo (70 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau) dùng xe máy chở 2 thùng mỹ phẩm giao cho đại lý.

Ông Cáo bị lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa và lập biên bản khi không có hóa đơn chứng từ. Từ lời khai của ông Cáo, nhà chức trách lần ra kho chứa hàng ở phường 4, TP Cà Mau.

Lúc này, cảnh sát yêu cầu anh của Ngân là Trần Thái Nguyên (37 tuổi) mở cửa kho hàng nhưng người này không hợp tác. Ngân với một số nhân viên sau đó xuất hiện, yêu cầu lực lượng chức năng xuất trình lệnh khám xét.

Do không có lệnh khám xét nên Ngân cùng mọi người liên quan lên ôtô bỏ đi, chỉ có Nguyên ở lại. Sau đó, trên mạng xã hội, Ngân có những dòng trạng thái bức xúc về việc làm của cơ quan chức năng và cho biết việc bỏ đi là phải dự “Hội nghị doanh nhân Tâm – Tài” ở TP.HCM.

Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết do người quản lý kho không chịu mở cửa nên ông đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ phá ổ khóa để vào trong kiểm tra.

Việc làm này theo đại tá Danh là “kiểm tra hành chính” nên Công an Cà Mau làm đúng quy trình.

Tình tiết bất ngờ vụ cảnh sát khám xét kho mỹ phẩm của “Hoa hậu có làn da đẹp” - Ảnh 2.

Nhiều chai nhựa không có mỹ phẩm bên trong được phát hiện tại kho hàng

Đến 22h cùng ngày, cơ quan chức năng niêm phong tạm giữ 186 thùng hàng gồm nguyên liệu, phụ liệu, bao bì, tem “chống hàng giả”, dụng cụ dùng để sang chiết, pha chế, đóng gói mỹ phẩm và mỹ phẩm đã thành phẩm mang nhãn hiệu N-Collagen.

Trong những vật dụng bị tạm giữ còn có chiếc nồi chứa mỹ phẩm đang pha chế (trọng lượng trên 10kg), 3 can nhựa chứa dung dịch dùng để pha chế mỹ phẩm (trọng lượng 27kg), 70 bao bì bằng giấy có in tên công ty N-Collagen nhưng chưa qua sử dụng.

Đáng chú ý là nồi kem pha trộn có màu vàng nằm cạnh những dụng cụ sang chiết thể hiện nhiều điểm nghi vấn cần được làm sáng tỏ. Theo đại tá Trương Ngọc Danh, các loại mỹ phẩm bị tạm giữ sẽ được đưa đi kiểm nghiệm để làm căn cứ xử lý Công ty N- Collagen.

Lời trần tình của nữ giám đốc 9X

Ngân cho biết, ông Mã Cáo là xe ôm và 2 thùng hàng mà người này chở đi giao không có hóa đơn chứng từ là do đại lý không yêu cầu. Đối với hàng hóa bị cảnh sát tạm giữ, nữ giám đốc nói đó là 186 thùng mỹ phẩm trị giá gần 800 triệu đồng được đối tác sản xuất, đóng gói chuyển về Cà Mau để N-Collagen đưa ra thị trường.

“Những thùng hàng đó gồm 18 sản phẩm. Trong đó có vài thùng chứa 1 sản phẩm chưa có giấy công bố sản phẩm hàng hóa, còn lại 17 sản phẩm thì đầy đủ giấy tờ. Sản phẩm chưa có giấy là kem dưỡng da tôi mang về để đại lý test thử chứ chưa bán ra thị trường”, Ngân giải thích.

Trả lời phóng viên về việc trong kho có mỹ phẩm đang pha chế, nữ giám đốc nói: “Hàng nhận về có khi bị vỡ thì tôi cho nhân viên.

Gần 20 người mua kem khác trộn vô cho ‘ngợi kem’ rồi chia nhau xài chứ đâu phải kem chiết rót. Còn cái kho là của ông anh tôi thuê, tôi nhờ gửi xe và khi có hàng nhiều thì để tạm ở đó chứ không phải tôi đứng tên”.

Tình tiết bất ngờ vụ cảnh sát khám xét kho mỹ phẩm của “Hoa hậu có làn da đẹp” - Ảnh 4.

Bích Ngân tại hội nghị “tỏa sáng quyền năng phái đẹp”

Ngoài việc bị công an và quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa, Ngân còn bị Chi cục Thuế TP Cà Mau mời làm việc. Có 6 nội dung mà cơ quan thuế yêu cầu đại diện hợp pháp của N-Collagen giải trình và bổ sung giấy tờ là: Lý do năm 2017 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ và tình hình thực tế kinh doanh so với số liệu kê khai; cung cấp hóa đơn đã và đang sử dụng; bảng kê hàng hóa mua vào, bán ra; cung cấp tất cả sổ phụ ngân hàng liên quan đến giao dịch; sổ chi tiết vật tư hàng hóa, bảng kê hàng tồn kho và cung cấp hóa đơn chứng từ và các hợp đồng mua, bán, ký gửi hàng với các đại lý (nếu có).

“Tôi mới kinh doanh nên giấy tờ toàn kế toán làm. Ba tháng công ty báo cáo thuế một lần.

Có người nói vụ của tôi có thể chuyển qua hình sự”, nữ giám đốc tỏ ra lo lắng và cho biết cả ngày 12/10, cô phải đến cơ quan công an làm việc nên chưa đến cơ quan thuế theo yêu cầu của họ.

Dự kiến, sáng 15/10, Ngân mới làm việc với Chi cục Thuế TP Cà Mau.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết lực lượng làm nhiệm vụ muốn kiểm tra kho hàng phải có kế hoạch hoặc lệnh khám xét được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu cơ quan chức năng kiểm tra kho chứa mỹ phẩm mà không có đầy đủ giấy tờ thì không phù hợp với quy định pháp luật.

“Anh không thể nói mặc sắc phục công an là được quyền kiểm tra kho hàng của người ta.

Không có giấy tờ liên quan đến việc khám xét thì không thể nói là đang thi hành công vụ. Còn kho hàng nếu sau khi khám xét mà có mỹ phẩm kém chất lượng thì công ty N- Collagen cũng bị xử lý”, luật sư Đức nói.

Giám đốc N- Collagen là ai? Theo một thông cáo được phát đi, tháng 6/2018, Trần Thị Bích Ngân tham dự cuộc thi Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa tại Paris và nhận được giải thưởng “Hoa hậu có làn da đẹp”.

Sau khi kho chứa mỹ phẩm ở Cà Mau bị khám xét, tối 10/10, Ngân xuất hiện tại Luxury Palace 171 Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM để dự chương trình “Tỏa sáng quyền năng phái đẹp 2018” do Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam tổ chức.

Tại đây, doanh nhân – Hoa hậu có làn da đẹp Trần Thị Bích Ngân được cho là nhận giải thưởng doanh nhân Tâm – Tài. Chính quyền phường 6, TP Cà Mau cho biết Ngân lớn lên trong gia đình có kinh tế bình thường.

Cha của “Hoa hậu có làn da đẹp” từng là cán bộ hội nông dân địa phương và mẹ làm nội trợ. Những năm gần đây, Bích Ngân kinh doanh mỹ phẩm và kinh tế gia đình đã “phất” lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại