Tính năng ưu việt của trực thăng tương lai sắp được trang bị cho Quân đội Mỹ

ĐTN |

Sikorsky Boeing vừa phát hành một video dạng đồ họa cho thấy kế hoạch dự kiến của họ trong chương trình Future Vertical Lift của Quân đội Mỹ.

Được gọi là SB-1 Defiant, chiếc máy bay lên thẳng tiên tiến này đủ khả năng thay thế cả trực thăng tấn công AH-64 Apache lẫn trực thăng đa dụng UH-60 Blackhawk. Thiết kế mới giúp nó bay nhanh và có tầm hoạt động dài hơn, dễ điều khiển cũng như yên tĩnh hơn so với nhiều thế hệ trước.

Tính năng ưu việt của trực thăng tương lai sắp được trang bị cho Quân đội Mỹ - Ảnh 1.

Phiên bản vận tải của SB-1 Defiant

Chương trình trực thăng đa nhiệm Joint Multi Role (JMR) là một nỗ lực nhằm thay thế cho nhiều dòng trực thăng đang được trang bị trong các lực lượng vũ trang Mỹ, bằng cách thiết kế một thế hệ máy bay lên thẳng mới.

Ví dụ, UH-60 Blackhawk được sử dụng bởi Lục quân, Hải quân, Không quân và Tuần duyên, trong khi CH-47 Chinook cùng AH-64 Apache hiện có trong biên chế Lục quân. Những chiếc trực thăng này hầu hết được thiết kế từ những năm 1960 và 1970.

JMR có hai chương trình con, với Future Vertical Lift-Medium nhằm thay thế UH-60, AH-64; trong khi Future Vertical Lift-Heavy dự kiến "soán ngôi" CH-47.

Theo đại diện của Sikorsky Boeing, FVL Medium - Defiant sẽ có tốc độ tối đa 462 km/h, nhanh hơn 160 km/h so với trực thăng UH-60M Blackhawk, điều này đạt được là nhờ rotor đuôi cung cấp thêm lực đẩy.

Tính năng ưu việt của trực thăng tương lai sắp được trang bị cho Quân đội Mỹ - Ảnh 2.

Defiant có thể đạt tốc độ 462 km/h

Defiant cũng có tầm bay dài hơn và khả năng thao diễn tốt ở các độ cao lớn, nơi không khí loãng. Nó còn có thể cơ động ở tốc độ thấp, đặc biệt hữu ích trong môi trường đô thị.

Phiên bản vận tải của Defiant, giống như Blackhawk chở được 11 người lính, nhưng số cáng cứu thương tăng lên 8 thay vì chỉ 6 như UH-60M.

Nhà sản xuất không thực sự đi sâu vào chi tiết của phiên bản vũ trang được thiết kế nhằm thay thế AH-64 Apache, nhưng dễ nhận thấy nó có một khẩu súng gắn trên mũi (thứ không xuất hiện trong các miêu tả trước đây), cùng với rocket và tên lửa dẫn đường.

Tính năng ưu việt của trực thăng tương lai sắp được trang bị cho Quân đội Mỹ - Ảnh 3.

Đối thủ của SB-1 Defiant - Bell V-280 Valor

Cuối đoạn video, người phát ngôn của Sikorsky Boeing đề cập đến việc "tín hiệu âm thanh của Defiant đã giảm đáng kể". Nói cách khác, nó êm hơn nhiều so với các máy bay trực thăng cũ.

Đối thủ chính của SB-1 Defiant trong chương trình FVL Medium là Bell V-280 Valor, một thiết kế tiltrotor trông giống như lai giữa UH-60 Blackhawk với V-22 Osprey. Quân đội Mỹ sẽ lựa chọn một trong hai mẫu này sau các chuyến bay thử nghiệm trong khung thời gian 2018 - 2019.

Clip quảng cáo về trực thăng SB-1 Defiant

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại