Tình hình Syria: Hé lộ hoạt động của lính Nga trong vùng có quân đội Mỹ ở Syria

Minh Thu |

Hoạt động của quân đội Nga ở vùng chung với Mỹ tại Syria được hé lộ; Nga tiêu diệt hơn 200 phiến quân Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Lính Nga hoạt động sát gần quân đội Mỹ

Kênh RusVesna.SU mới cho đăng tải hình ảnh quân đội Nga ở vùng hoạt động chung với liên quân do Mỹ đắng đầu tại phía đông bắc Syria.

Đoạn video bình luận "quân đội Nga tiếp tục hoạt động ở vùng chiến lược thuộc phía đông bắc Syria, nơi gần đây quân đội Mỹ đã sơ tán lực lượng. Hoạt động của quân đội Nga nhằm đảm bảo an ninh cho người dân địa phương. Các xe bọc thép chở quân như Tigr và Lynx của Nga đang hoạt động tại khu vực và nhận được sự yểm trợ trên không của các trực thăng Ka-50 và Mi-35”.

Vào ngày 15/4, cuộc tuần tra chung lần thứ 150 đã được quân đội Nga tiến hành trên con đường cao tốc chiến lược M-4 nằm giữa 2 tỉnh Hasakah – Aleppo. Con đường này nối trung tâm công nghiệp của tỉnh Aleppo với nhiều thành phố lớn khác. Trong giai đoạn xung đột, tuyến cao tốc M-4 nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Syria suốt thời gian dài.

RusVesna.SU còn cho đăng tải đoạn video các sĩ quan cảnh sát quân sự Nga cùng dàn trực thăng Mi-8AMTSh và Mi-35 của không quân Nga tiến hành tuần tra trên đường cao tốc M-4.

Cả quân đội Nga và Mỹ đều đang hoạt động bên trong tỉnh Al-Hasakah ở phía đông bắc Syria. Chính việc hoạt động cùng một khu vực, quân đội Nga – Mỹ từng xảy ra một số vụ đụng độ trên đường và khiến binh sĩ hai bên bị thương tích nhẹ.

Gần nhất là vào cuối tháng 8/2020, một vài binh sĩ Mỹ đã bị thương sau vụ va chạm với xe tuần tra của quân đội Nga ở Syria. Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay, sau va chạm gần khu vực Dayrick ở phía bắc Syria với quân đội Nga hôm 25/8, hai binh sĩ Mỹ đã bị chấn động nhẹ.

Washington cáo buộc vụ việc cho thấy, Moscow đã vi phạm các nghị định thư về an toàn của lực lượng quân đội Nga – Mỹ mà hai bên từng ký kết.

Những đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cũng cho thấy, các xe quân sự của Nga được hai trực thăng yểm trợ phía trên bao gồm 1 chiếc Mi-8 đã có pha di chuyển cực gần với xe bọc thép Mỹ.

Hãng tin AMN đưa chi tiết hơn về vụ việc khi cho biết, quân đội Mỹ đã cố tình ngăn cản đường di chuyển của các xe quân sự Nga khi đi qua quận Al-Malikiyah thuộc tỉnh Al-Hasakah.

Nguồn tin từ tỉnh Al-Hasakah cho hay, các binh sĩ thuộc quân đội Nga đã chạm mặt với quân đội Mỹ trên một trong những tuyến đường chính dẫn tới biên giới Iraq. Cuối cùng, quân đội Nga đã chắn ngang đường di chuyển của quân đội Mỹ.

Sau các vụ va chạm giao thông kể từ năm 2019, quân đội Nga – Mỹ cũng đã cho tăng cường hoạt động liên lạc đôi bên ở phía đông bắc Syria. Kể từ đây, số vụ va chạm giữa quân đội hai nước đã giảm mạnh.

Nga tiêu diệt hơn 200 phiến quân Syria

Trong cuộc họp báo hôm 19/4, Thiếu tướng Alexander Karpov thuộc Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho hay, các tay súng phiến quân đã thiết lập một căn cứ trá hình ở thành phố cổ Palmyra ở đông bắc Syria. Tại căn cứ này, phiến quân đã lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố trên khắp lãnh thổ Syria, đồng thời chế tạo thiết bị nổ.

Sau khi nhận được thông tin tình báo về hoạt động của căn cứ trái hình, cũng như xác định chính xác địa điểm mục tiêu, không quân Nga đã cho tổ chức không kích.

“Kết quả, 2 khu cư trú, cùng hơn 200 tay súng phiến quân, 24 xe tải trang bị súng máy hạng nặng, cùng khoảng 500 kg đạn dược và nguyên liệu chế tạo vật liệu nổ đã bị không quân Nga tiêu diệt”, ông Karpov nói.

Cũng theo ông Karpov, “các nhóm phiến quân có vũ trang đã lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố và tấn công vào các cơ sở của chính phủ Syria nằm ở những thành phố lớn nhằm gây ra tình trạng bất ổn an ninh trước ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Syria diễn ra vào ngày 26/5”.

Ông Karpov nói thêm, các tay súng khủng bố cũng đang được huấn luyện ở những trại tập trung của quân nổi dậy nằm ngoài khu vực chính quyền Damascus quản lý bao gồm vùng At-Tanf, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng quân sự Mỹ.

Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga được thành lập vào tháng 2/2016. Nhiệm vụ chính của trung tâm là đảm bảo các hiệp ước ngăn chặn hành động thù địch được thi hành, cũng như phối hợp vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo.

Trong khi đó, không quân Nga đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria kể từ năm 2015 bao gồm chiến công tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Hiện tại, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vẫn đang đóng vai trò là các bên đảm bảo lệnh ngừng bắn được thi hành ở vùng chiến sự Syria.

Còn thành phố cổ đại Palmyra, nơi từng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, đã bị hủy hoại gần như toàn bộ trong đợt tấn công của IS vào năm 2015.

Quân đội chính phủ Syria từng giành lại thành phố Palmyra, nhưng sau đó vào tháng 12/2016 lại bị IS chiếm mất và nhóm khủng bố tiếp tục hủy hoại các di tích lịch sử ở đây. Tới tháng 3/2017, quân đội Syria mới giành lại được quyền kiểm soát thành phố Palmyra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại