TIN TỐT LÀNH 28/8: Chờ Bộ trưởng Tiến xử lý 7,5 tỷ "hoa hồng bác sĩ" - Cai Lậy ơi đừng cãi nữa!

Hoàng Anh Tú |

Vụ bê bối Pharma cả báo chí, đại biểu quốc hội, luật sư đều đã vào cuộc rồi, xin Bộ trưởng Kim Tiến hãy lôi ra ánh sáng 7,5 tỷ lót tay. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin hãy mạnh tay với các nhà quản lý, lãnh đạo ngành giáo dục. Và luật sư, công an cũng đều đã lên tiếng với vụ trả tiền lẻ khi đi qua trạm Cai Lậy là đúng luật. Một tuần mới với rất nhiều ngọn lửa quyết tâm!

Đừng để chìm xuồng, thưa Bộ trưởng!

Thưa bộ trưởng Kim Tiến, Hội đồng xét xử cũng đã kiến nghị Bộ Công an, Viện KSND tối cao làm rõ hành vi chi "hoa hồng" cho các bác sĩ tại nhiều bệnh viện lên tới 7,5 tỷ đồng và các cán bộ Cục quản lý dược Bộ Y tế nếu có hành vi sai phạm thì xử lý theo quy định. (đọc tin chính)

Thưa bộ trưởng Kim Tiến, luật sư Nguyễn Văn Chiến - phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: Hành vi của các bị cáo trong vụ án đủ cấu thành tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

TIN TỐT LÀNH 28/8: Chờ Bộ trưởng Tiến xử lý 7,5 tỷ hoa hồng bác sĩ - Cai Lậy ơi đừng cãi nữa! - Ảnh 1.

Bị cáo Hùng (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Trước đó một ngày, báo Người Lao Động đăng bài viết của luật gia Huỳnh Bách, đặt vấn đề tương tự: Vụ VN Pharma là buôn thuốc giả chứ buôn lậu gì?! Luật sư này viết: "Nếu bị kết tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, khung hình phạt cao nhất là tử hình và điều đặc biệt là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản!"

Thưa bộ trưởng Kim Tiến, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định gay gắt cũng trên báo Người Lao Động:

Cục Quản lý dược không thể vô can trong vụ nhập lậu thuốc điều trị ung thư giả của Công ty CP VN Pharma; Nguyễn Minh Hùng chịu mức án 12 năm tù là quá nhẹ, xử sai tội và sẽ tạo tiền lệ rất bất lợi cho các vụ bán thuốc giả sau này... (đọc tin chính)

Thưa bộ trưởng Kim Tiến, vụ bê bối của công ty dược VN Pharma vốn không phải Tin Tốt Lành, cũng như trên mạng xã hội, người ta chế tin bộ trưởng từ chức tuyệt đối cũng chẳng tốt lành. Nhưng những sự lên tiếng ấy lại là những điều tốt lành.

Nó cho thấy báo chí đang ngày càng làm tốt vai trò phản biện xã hội, các đại biểu Quốc hội không còn là những nghị gật và mạng xã hội không phải chỉ toàn những kẻ tung tin đồn câu like hay tranh cãi với nhau chuyện Bolero hoặc những scandal giải trí.

Hơn bao giờ hết, chúng tôi chờ Tin Tốt Lành từ Bộ trưởng trong việc xử lý hậu Pharma, thậm chí, như nhiều quan chức nước ngoài, bộ trưởng tuyên bố sẽ từ chức nếu không xử lý triệt để, lôi 7,5 tỷ tiền lót tay ra ánh sáng và trừng trị thẳng tay những tấm áo blouse bẩn thì người dân hẳn ủng hộ bộ trưởng nhiệt liệt. Đừng để chìm xuồng, thưa bộ trưởng!

Giáo dục lại một số nhà giáo ngay thôi, thưa Bộ trưởng!

Thưa bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đầu tiên là chuyện Sở GD - ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có 45 người mà 38 lãnh đạo. Vụ này Kiểm toán nhà nước đã có báo cáo kết luận. Khi mà lương giáo viên còn vô cùng eo hẹp thì ngân sách dành cho lãnh đạo có vẻ được vung tay hơi nhiều.

Giá kể bộ trưởng cắt béng nó đi 50% số lãnh đạo hoặc 70% thì càng tốt, để lương ấy tăng thêm cho giáo viên trực tiếp đứng lớp hẳn câu chuyện điểm chuẩn vào Sư Phạm sẽ cao thêm mấy phần. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 28/8: Chờ Bộ trưởng Tiến xử lý 7,5 tỷ hoa hồng bác sĩ - Cai Lậy ơi đừng cãi nữa! - Ảnh 2.

Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có 38/45 công chức là lãnh đạo. (Ảnh: Xuân Trung)

Thưa bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, xin bộ trưởng khen ngợi khẩn trương sự vào cuộc nhanh chóng của Sở GD ĐT Đắk Lắk trong việc xử lý vụ hiệu phó tham nhũng tình dục, cô giáo tiểu học hối lộ tình dục để được vào biên chế.

Bên cạnh đó, một lần nữa bộ trưởng nên vào cuộc quyết liệt để xử lý tình trạng tiêu cực chạy vào biên chế trong giáo dục đã và vẫn đang vô cùng tồi tệ. Không phải bỏ biên chế thì sẽ không còn chuyện chạy chọt, hối lộ, tham nhũng mà vẫn là kỷ luật nghiêm khắc, gìn giữ kỷ cương.

Đặc biệt là với ngành sư phạm vốn vô cùng nhạy cảm. Làm sao có được một nền giáo dục tốt khi chính các thầy cô chưa tốt như thế? (đọc tin chính)

Thưa bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, vụ ông Hiệu trưởng chi tiền ngân sách để "đánh bóng" bản thân, mua danh hiệu cho mình đã bị họp xem xét kỷ luật. Đó là Tin Tốt Lành.

Nhưng sẽ còn tốt lành hơn nếu như bộ trưởng mạnh tay tra cứu tiếp lý do tại làm sao một Bí thư huyện đoàn thời ở Hiệp Đức (Quảng Nam), ông này đã bị kỷ luật ở mức "Cảnh cáo" với việc "Chi hoạt động phong trào vượt hạn mức quy định" mà lại trúng tuyển chức danh Phó hiệu trưởng rồi chưa ấm chỗ đã lên Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Nghề Quảng Nam?

Để rồi ông tuyên bố "dạy lái xe dạy căn bản thôi, ra đường tông 5 lần là chạy xe tốt thôi". Một người làm sư phạm tuyên ngôn như thế mà vẫn tại vị được thì quả là khó hiểu. Nếu ông ấy không đi mua danh hiệu bằng tiền cơ quan chắc giờ vẫn ngồi ghế hiệu trưởng mất. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 28/8: Chờ Bộ trưởng Tiến xử lý 7,5 tỷ hoa hồng bác sĩ - Cai Lậy ơi đừng cãi nữa! - Ảnh 3.

Nhiều sai phạm tại Trường CĐ Nghề Quảng Nam đã được thanh tra kết luận. Ảnh: Người lao động

Cũng như với bộ trưởng Kim Tiến, thưa bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, vốn những câu chuyện trên cũng chẳng phải Tin Tốt Lành nhưng những gì báo chí "phát lộ", mạng xã hội lên tiếng thì quả thực đó là điều may mắn cho bộ trưởng.

Là bởi bộ trưởng bận trăm công nghìn việc, những tai mắt này sẽ giúp bộ trưởng nhìn thấu đáo và nhìn xa hơn, sâu hơn tới từng mắt xích trong bộ máy của mình. Để từ đó sẽ có những quyết sách mang tính cách mạng với ngành mình đang làm chỉ huy.

Có lẽ đã đến lúc thay vì cải cách giáo dục nhắm tới học sinh, hãy bắt đầu cải cách chính những nhà quản lý giáo dục, những thầy cô. Hãy giữ cho một nền giáo dục trong sạch từ chính những người làm giáo dục, thưa bộ trưởng!

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra vụ tượng đài đổ sập

Vụ tượng đài chiến thắng ở Bắc Cạn vừa hoàn thành năm 2015 đã đổ sập khiến một em bé 12 tuổi bị thương. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra ngay thông tin báo chí nêu.

Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư lên tới 14 tỷ, trong đó cụm tượng đài có trị giá hơn 4 tỷ. Mặc dù phần gãy đổ Bắc Cạn cho rằng chỉ sửa lại hết 7 triệu nhưng rõ ràng đâu đó trong sự gãy đổ này có khi sẽ kéo theo vài ba sự gãy đổ khác nữa không chừng.

Để xem Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu kiểm tra thế nào và báo cáo Thủ tướng ra sao đã nhé! (đọc tin chính)

Đừng cãi nữa, Cai Lậy

Trong cuộc họp báo ngày 17/8, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng nếu người dân tiếp tục trả tiền lẻ, cơ quan chức năng, đặc biệt là UBND Tiền Giang phải chỉ đạo xử lý.

Cơ mà các luật sư đồng loạt lên tiếng rằng luật của Việt Nam chẳng có quy định điều luật nào cấm trả bằng tiền lẻ cả. Trừ phi ông thứ trưởng đề xuất ra luật mới với Quốc hội. Trong lúc chờ ông thứ trưởng đề xuất luật cấm đưa tiền lẻ khi đi qua trạm thu phí thì các tài xế cứ việc dùng tiền lẻ.

TIN TỐT LÀNH 28/8: Chờ Bộ trưởng Tiến xử lý 7,5 tỷ hoa hồng bác sĩ - Cai Lậy ơi đừng cãi nữa! - Ảnh 4.

Người dân chuẩn bị tiền lẻ để trả phí qua trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: Vietnamnet

Đem chuyện này đến hỏi công an tỉnh Tiền Giang, Phó Giám đốc công an tỉnh cho biết hiện đơn vị này chưa nhận được văn bản từ Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy) về việc đề xuất công an xử lý tài xế đưa tiền lẻ.

"Nếu có nhận văn bản đó, chúng tôi cũng không đồng ý quan điểm xử lý tài xế đưa tiền lẻ, bởi quy định pháp luật không cấm" - đại tá Hùng khẳng nói. (đọc tin chính)

Tin tốt lành mới nhất tuần này

Từ mai, TP HCM chính thức triển khai thử nghiệm phố bán hàng rong trên vỉa hè đầu tiên. Hoàn toàn miễn phí nhé! (đọc tin chính)

Cũng vẫn là TP HCM, Tổng công ty điện lực TP HCM bắt đầu triển khai lắp đặt hơn 2 triệu điện kế điện tử cho các công tơ điện có chức năng truyền tín hiệu.

Theo đó, nhân viên sẽ không cần phải đến tận nơi ghi số điện nữa khi thông tin về lượng điện tiêu thụ được truyền thẳng về công ty.

TIN TỐT LÀNH 28/8: Chờ Bộ trưởng Tiến xử lý 7,5 tỷ hoa hồng bác sĩ - Cai Lậy ơi đừng cãi nữa! - Ảnh 5.

Người dân cũng có thể tự vào mạng tra cứu, theo dõi và quản lý chính công tơ điện nhà mình. Được biết, kinh phí cho việc này hoàn toàn do công ty chi trả, người dân không phải trả thêm chi phí nào nữa/

Tiếp tục với công cuộc hiện đại hoá thành phố, Sở GTVT và UBND Quận 1 bắt đầu triển khai thử nghiệm thu phí đỗ xe qua điện thoại. (đọc tin chính)

Hà Nội đã sẵn sàng cho việc cấm xe máy trong nội thành vào năm 2030 (đọc tin chính)

Và cuối cùng, một Tin Tốt Lành đầy cảm hứng cho đầu tuần: Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút đến 23,36 tỷ USD vốn FDI. Tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại