Tìm thấy thi thể thứ 2 đã bị biến dạng trong vụ cháy công ty bánh kẹo

Hoàng Hải |

Đến sáng nay, thi thể thứ 2 trong vụ cháy công ty bánh kẹo làm 3 người mắc kẹt ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá đã được tìm thấy.

Liên quan đến vụ cháy Công ty bánh kẹo Tràng An 3 (có địa chỉ tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) xảy ra vào sáng 24/12, khiến 3 người mất tích, đến sáng nay lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2, đã bị biến dạng hoàn toàn.

Các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành kiểm tra ADN để xác định danh tính của các nạn nhân đã được tìm thấy.

Danh tính các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy gồm: Anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, tổ trưởng tổ đứng máy vận hành, quê ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá), chị Tuyết (SN 1999, trú ở khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), chị Dương Thị Tâm (SN 1994, trú ở khu phố 6, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Vụ cháy đã khiến hơn 4000m2 nhà xưởng của Công ty bánh kẹo Tràng An 3 bị thiêu rụi hoàn toàn với thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng, 3 người xác định tử vong tại hiện trường.

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc hơn 6h sáng 24/12 tại nhà máy sản xuất bánh kẹo thuộc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An 3, đóng tại khu A, KCN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Ngay sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa.

>> Xem thêm clip: Xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng

Xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại