Tìm thấy người vứt bỏ cả đàn lợn nghi mắc dịch bệnh giữa đường

Quỳnh Lưu |

Vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan chức năng đã tìm thấy người vứt bỏ cả đàn lợn nghi mắc dịch bệnh xuống giữa đường.

Đàn lợn bị vứt bỏ giữa đường.

Đàn lợn bị vứt bỏ giữa đường.

Ngày 7/12, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đã tìm thấy người đàn ông vứt bỏ cả đàn lợn nghi mắc bệnh xuống giữa đường gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo đó, ngày 3/12, Công an xã Xuân Bình (huyện Như Xuân) báo cáo lên về việc người dân xã này phát hiện một đàn lợn 83 con bị kẻ lạ vứt bỏ lại giữa đường vắng người, thuộc thôn 13 (xã Xuân Bình) giáp ranh với xã Nghĩa Lạc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Số con lợn này có nhiều con chết và nhiều con đang sống nghi đã bị mắc dịch bệnh.

Tìm thấy người vứt bỏ cả đàn lợn nghi mắc dịch bệnh giữa đường - Ảnh 1.

Nhiều con đã chết và nhiều con đang sống.

Cơ quan chức năng sau đó tiêu hủy số lợn này đồng thời khử trùng tránh dịch bệnh lây lan.

Công an huyện Như Xuân đã phối hợp lực lượng chức năng truy tìm đối tượng vứt đàn lợn.

Sau 1 thời gian điều tra, đến ngày 6/12, Công an huyện Như Xuân xác định được đối tượng vứt số lợn nêu trên là Lê Văn N. (SN 1969, tại thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tại công an, N. khai nhận trước đó vào ngày 1/12, ông có mua 83 con lợn của một đối tượng không rõ lai lịch. Đến ngày 2/12, khi cho ăn, ông N. phát hiện lợn có dấu hiệu bị bệnh.

Tìm thấy người vứt bỏ cả đàn lợn nghi mắc dịch bệnh giữa đường - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng mang lợn đi tiêu hủy.

Do lo sợ lợn bị mắc dịch tả châu Phi, ảnh hưởng đến các trang trại xung quanh và số lợn trong chuồng, ông N. không báo với chính quyền địa phương mà vận chuyển số lợn này đi vứt nơi khác.

Đêm 3/12, ông N. bỏ 83 con lợn lên thùng xe ô tô của mình và đi theo đường Nghi Sơn - Bãi Trành. Khi đến khu vực thôn 13 (xã Xuân Bình), ông N. thấy khu vực này vắng người nên đã mở thùng xe đổ đàn lợn xuống rồi trỏ về nhà.

Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục xác minh để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại