Tìm thấy 2 tượng nhân sư khổng lồ tại ngôi đền Ai Cập cổ đại

Hà Thu |

Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã phát hiện ra hai bức tượng đá vôi khổng lồ của Vua Amenhotep III được tạo hình giống tượng nhân sư.

Tìm thấy 2 tượng nhân sư khổng lồ tại ngôi đền Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Bức tượng nhân sư khổng lồ vừa được tìm thấy.

Nhóm nghiên cứu đã khai quật tượng nhân sư ở cố đô Thebes (Luxor ngày nay) tại ngôi đền có xác của Vua Amenhotep III, được người Ai Cập cổ đại gọi là "Ngôi đền hàng triệu năm".Một phái đoàn khảo cổ Ai Cập-Đức đã phát hiện ra những bức tượng giống nhân sư, dài khoảng 8 m được tạo ra dành cho Vua Amenhotep III, một vị vua thuộc triều đại thứ 18 có triều đại (khoảng 1390 TCN đến 1353 TCN), một triều đại được biết đến vì hòa bình và thịnh vượng và cháu trai của Vua Amenhotep III là Vua Tutankhamun .

Các mô tả Amenhotep III giống nhân sư được gọi là colossi. Dự án Bảo tồn Đền thờ Colossi of Memnon và Amenhotep III, bắt đầu vào năm 1998 - cũng đã phát hiện ra tàn tích của các cột và tường tại ngôi đền nhà xác mà người Ai Cập cổ đại đã trang trí bằng các khung cảnh nghi lễ Trung Đông.

Mustafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng cổ vật tối cao, cho biết hai bức tượng người khổng lồ cho thấy Amenhotep III mặc một chiếc mũ hình cầy mangut, bộ râu hoàng gia và một chiếc vòng cổ rộng. Một cuộc trùng tu cho thấy một dòng chữ trên ngực của một trong những pho tượng khổng lồ có nội dung "Người yêu dấu của Amun-Re", ám chỉ đến Amenhotep III.

Nhà nghiên cứu Ai Cập học Hourig Sourouzian, người đứng đầu phái bộ khảo cổ, cho biết: “Ngôi đền này có một số lượng lớn tượng, mô hình và đồ trang trí trên tường, trước khi bị một trận động đất kinh hoàng vào năm 1200 trước Công nguyên”.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những gợi ý về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại tại ngôi đền xác của Vua Amenhotep III.

Đoàn khảo cổ cũng tìm thấy ba bức tượng được bảo quản khá tốt của nữ thần quyền năng Sakhmet, người được miêu tả với chiếc đầu của một con sư tử trên cơ thể của một phụ nữ. Các bức tượng Sakhmet được đặt ở phía trước của một không gian mở.

Abdel Rahim Rihan, tổng giám đốc nghiên cứu, khảo cổ học và công bố khoa học ở Nam Sinai, cho biết: "Các mô tả về lễ hội này cho thấy nhà vua trên ngai vàng đầy sức mạnh, với đám đông xung quanh ông vui mừng và phấn khích, chờ đợi bài phát biểu của ông hứa hẹn một triều đại 30 năm nữa đầy thịnh vượng và sang trọng. Nhân dịp này, nhà vua cũng sẽ cúng dường các vị thần. "

Theo Live Science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại