Tiết lộ sốc: Su-30SM sẵn sàng hứng tên lửa, bảo vệ TT Putin trong chuyến thăm tới Syria

Anh Tú |

Những chiếc Su-30SM bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm tới Syria đã đóng vai trò như những "mồi bẫy nhiệt", sẵn sàng hứng đạn tên lửa để bảo vệ ông.

Một trong những phi công lái chiếc tiêm kích Su-30SM trong phi đội tháp tùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Syria tuần trước vừa tiết lộ bí mật bất ngờ về nhiệm vụ của mình.

Theo đó, viên phi công này cho biết, những chiếc Su-30SM bảo vệ nhà lãnh đạo Nga đã đóng vai nhưng những "mồi bẫy nhiệt", sẵn sàng hứng đạn tên lửa có thể bắn vào họ để bảo vệ cho chuyên cơ của Tổng thống Putin.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp đón máy bay của Tổng thống và tháp tùng nó tới đường băng", viên phi công có tên Yury kể lại với phóng viên của kênh Rossiya 1 tại Căn cứ Không quân Khmeimim ở phía Tây Syria.

"Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho chuyên cơ", phi công Yury nói.

Theo viên phi công này, các máy bay Su-30SM đóng vai trò như "những chiếc bẫy nhiệt" hút tên lửa đối phương nếu chúng khai hỏa nhằm vào chuyên cơ của Tổng thống Putin.

"Nhiệt độ khí xả của Su-30SM cao hơn rất nhiều so với chiếc Il-96-300PU của Tổng thống. Chúng tôi bay ở khả năng tối đa vì các máy bay của chúng tôi có tốc độ khác nhau và vì chúng tôi đang bảo vệ máy bay của Tổng thống ở cả hai phía".

TT Putin ngắm nhìn những chiếc Su-30SM đang tháp tùng mình trong chuyến thăm tới Syria

Đoạn video công bố đầu tuần trước ghi lại cảnh Tổng thống Putin nhìn qua ô cửa chiếc chuyên cơ và ngắm các phi công quân sự Nga lái máy bay tháp tùng bên ngoài đã nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ.

Trong cuộc họp báo thường niên ngày 14/12/2017, ông Putin đã cảm ơn các phi công Nga vì lòng dũng cảm của họ.

"Tôi đã ngắm nhìn những phi công đó. Họ không chỉ bay bên cạnh, trong lúc hạ cánh mà còn bay thấp hơn dưới máy bay của chúng tôi. Đây là hành động nguy hiểm nhưng họ vẫn thực hiện để che chắn cho máy bay""", nhà lãnh đạo Nga nói, ""Tôi thực sự cảm ơn họ và muốn họ nghe và hiểu được lời cảm ơn này của tôi".

Ngày 11/12/2017, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ Không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria và ra lệnh rút các binh lính Nga trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại