Tiết lộ lời tuyên bố năm 16 tuổi của Công nương Diana và những sai lầm hầu như phụ nữ khi yêu đều mắc phải

Kẹo |

Chắc hẳn, đến đây sẽ có nhiều người liên tưởng đến sự cố chấp của Công nương Diana khi nhất quyết 'sống chung với lũ', không muốn ly hôn người chồng ngoại tình suốt hơn một thập kỉ. Nhưng...

Mặc dù chuyện tình ồn ào nhất của Hoàng gia Anh giữa Thái tử Charles và Công nương Diana đã kết thúc bao năm nhưng số phận bất hạnh của người phụ nữ xinh đẹp ấy luôn gây ám ảnh với người hâm mộ. 

Có biết bao câu chuyện xoay quanh tình yêu bi đát của Công nương xứ Wales, nhưng dù là người quan tâm hay dõi theo bông hồng nước Anh nhiều nhất thì đôi khi, người ta vẫn thấy khó hiểu cho tình yêu "thiêu thân" của vị Công nương xinh đẹp này. 

Giữa những tiếc nuối, thở than, ái ngại thì có lẽ điều khó nói của tình yêu chỉ những người từng trải và sống chết miệt mài cùng nó mới hiểu và cảm nhận được.

Lời khẳng định "quyền sở hữu" ngay lần gặp đầu tiên

Chắc hẳn, ít ai biết rằng, Công nương Diana đã có cơ hội gặp Thái tử Charles trước khi họ cưới nhau 2 năm. Khi ấy, Diana mới chỉ là cô gái 16 tuổi trong sáng, ngây thơ ấp ủ những giấc mơ tươi đẹp về cuộc sống tràn đầy màu hồng.

Tiết lộ lời tuyên bố năm 16 tuổi của Công nương Diana và những sai lầm hầu như phụ nữ khi yêu đều mắc phải - Ảnh 1.

Đám cưới từng gây chấn động Hoàng gia Anh.

Diana và Charles gặp nhau lần đầu vào tháng 11 năm 1977 tại Althorp, ở nhà thờ tổ của gia đình Spencer. 

Vị Thái tử bảnh bao, ưu tú đã vô tình lọt vào mắt cô nàng Diana mơ mộng. 

Trúng tiếng sét ái tình, Diana Spencer - một cô gái 16 tuổi chưa biết thế nào là mùi vị tình yêu khẳng định chắc nịch với bạn bè rằng: một ngày nào đó cô sẽ cưới Thái tử Charles.

Trước sự ngỡ ngàng của bao người, cô gái cá tính, mạnh mẽ Diana đã thẳng thừng nhận định: "Anh ấy là người đàn ông duy nhất trên hành tinh này không được phép ly hôn tôi". 

Có lẽ, người nghe sẽ nghĩ đó chỉ là câu chuyện phiếm hay những cảm xúc rung động nhất thời của các cô gái tuổi mới lớn. 

Nhưng chính sự quyết tâm và tình cảm nhất nhất như một của Diana đã đẩy cô vào cuộc hôn nhân bế tắc sau này.

Một nụ hôn đã quyết định tất cả

Charles và Diana đã không gặp nhau cho đến hơn 2 năm sau. Khi cô 18 tuổi, Thái tử Charles đã có dịp hội ngộ con gái của gia đình Spencer danh giá ở Sussex. 

Trong đám tang ông chú họ của Thái tử Charles, khuôn mặt buồn rầu, tiếc thương người thân ấy lại khiến Diana động lòng. 

Bao tâm tư, cảm xúc mãnh liệt của 2 năm trước ùa về, dâng trào thổn thức trái tim nhỏ bé. Đây mới là lần gặp thứ 2 và cặp đôi này đã có nhiều cơ hội chuyện trò với nhau hơn.

Ngay lúc ấy, Diana nghĩ rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau mất mát, sự cô đơn đang tràn ngập trong lòng Thái tử lúc này. 

Bất ngờ hơn cả là nụ hôn đột ngột, vội vàng của người đàn ông chỉ mới lần thứ 2 gặp mặt dành cho cô gái ngây thơ Diana. 

Trong cuốn phim tài liệu Channel 4, Công nương Diana ngậm ngùi nhớ lại những kí ức đã in sâu vào tâm trí của cái ngày định mệnh ấy: "Tôi đã rất ấn tượng... Và anh ấy ở bên tôi suốt cả buổi tối, theo sát tôi như một chú cún".

Tiết lộ lời tuyên bố năm 16 tuổi của Công nương Diana và những sai lầm hầu như phụ nữ khi yêu đều mắc phải - Ảnh 3.

Họ đã có những khoảnh khắc rất tình tứ.

Tuy nhiên, những biểu hiện nhiệt thành của Thái tử Charles ngày hôm ấy lại trái ngược hẳn với sự thờ ơ những ngày sau. 

"Anh ấy gọi cho tôi mỗi ngày trong một tuần. Nhưng sau đó lại chơi trò mất tích suốt 3 tuần tiếp theo, rất kì quặc và khó hiểu", Công nương Diana chia sẻ những suy nghĩ thật của mình.

Nhưng đến khi, đám cưới cổ tích của gia đình Hoàng gia Anh diễn ra vào năm 1981 thì ngay trong lúc diễn ra hôn lễ, khi cô dâu hào hứng, hạnh phúc trả lời câu hỏi của người chủ hôn, chú rể lại buông một câu như dấu chấm kết thúc những mộng tưởng mới chỉ là bắt đầu. 

"Tình yêu có nghĩa gì?", câu hỏi thay cho câu trả lời của Thái tử Charles làm Công nương Diana tổn thương nặng nề. 

Và việc chấp nhận một đám cưới trong mơ chỉ sau 13 lần hẹn hò có phải là sai lầm ngay từ đầu của Công nương Diana?

Chắc hẳn, đến đây sẽ có nhiều người liên tưởng đến sự cố chấp của Công nương Diana khi nhất quyết "sống chung với lũ", không muốn ly hôn người chồng ngoại tình suốt hơn một thập kỉ. 

Phải chăng cô vì lời khẳng định năm xưa và niềm tin vào tình yêu chưa bao giờ vụt tắt?

Lòng chung thủy son sắt hay sự mộng tưởng cố chấp?

Chẳng riêng gì Công nương Diana mà có không ít những phụ nữ đã từng trải qua biết bao tình yêu như thế. 

Vừa gặp đã cho rằng đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình, vội vã định đoạt những điều trong tương lai mà không cần biết nó có xảy ra hay không. 

Con gái cứ yêu là yêu thôi, để mọi cảm xúc chi phối, chỉ cần một ấn tượng tốt đẹp ban đầu là đủ để quyết định chuỗi ngày tiếp theo dù nó xám xịt hay màu hồng.

Tiết lộ lời tuyên bố năm 16 tuổi của Công nương Diana và những sai lầm hầu như phụ nữ khi yêu đều mắc phải - Ảnh 4.

Trên thế giới này, khi còn tồn tại cái thứ gọi là tình yêu thì những người đàn ông như Thái tử Charles không thiếu. 

Có thể, bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Charles mâu thuẫn trong suy nghĩ, không nghiêm túc trong hành động hay chẳng hề có lập trường để quyết định hạnh phúc của chính mình. 

Thế nhưng, con người mà, ai chẳng có lúc mất thăng bằng giữa cuộc đời vốn chưa bao giờ bằng phẳng. 

Có ai chắc rằng, nụ hôn ấy của Thái tử Charles chỉ là hành động bột phát, của một loại cảm xúc dâng trào, rung động bất chợt khi vô tình có người chạm đúng chỗ trống trong tim.

Còn đàn bà, cứ yêu rồi là tình cảm chỉ có tăng chứ chẳng thể giảm. 

Dù anh ấy có gây tổn thương cho mình đến thế nào thì bản thân luôn tự ra đặc quyền chịu đựng vô hạn, bao dung hết sức và hi vọng hết mình. 

Đấy không phải là chung thủy mà là sự ảo tưởng sức mạnh tình yêu, sự cố chấp đến bất công với chính bản thân mình.

"Thả thính" là việc của đàn ông còn có "dính thính" hay không lại là do mỗi người phụ nữ tự quyết định. Anh ấy có yêu mình chân thành hay không? 

Bạn có thể cưới được anh ấy nhưng trái tim người đó có dành cho bạn hay không?... 

Đó là những câu hỏi phải trả lời trước khi quyết định... kết hôn. Tình yêu thật sự phải là tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tim, muốn đi đến mối quan hệ nghiêm túc và trân trọng người phụ nữ của đời mình. 

Hôn nhân lâu bền cần cả lý trí và trái tim chứ không thể xây bằng những khoảnh khắc rung cảm mãnh liệt rồi lại mau phai, dễ nhạt nhòa theo năm tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại