Tiết lộ lí do TQ không muốn "làm to chuyện" sau vụ đụng độ ở biên giới với Ấn Độ: Có liên quan đến Mỹ?

Hồng Anh |

"Trung Quốc không muốn chiến tranh với Ấn Độ, nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sợ chiến tranh", một chuyên gia Trung Quốc khẳng định.

Việc Trung Quốc quyết định không công bố thông tin về con số thương vong của nước này sau vụ ẩu đả dữ dội tại biên giới với Ấn Độ hôm thứ 2 (15/6) vừa qua có thể liên quan tới một cuộc gặp quan trọng của quan chức hai nước Mỹ-Trung, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) dẫn lời các nhà quan sát.

Cụ thể, sau vụ việc hôm 15/6, phía New Delhi đã nhanh chóng xác nhận có 20 binh sĩ thiệt mạng vì vụ đụng độ được đánh giá là "nghiêm trọng" "tồi tệ nhất" trong vòng hơn 4 thập kỷ tại khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp biên giới Trung-Ấn. Trái lại, phía Bắc Kinh lại lựa chọn giữ im lặng, không công bố số binh sĩ thương vong.

Theo truyền thông Ấn Độ, con số thương vong của Trung Quốc có thể dao động trong khoảng 35-43 người. Mặc dù phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc (PLA), Đại tá Trương Thủy Lợi, hôm 16/6 đã xác nhận vụ đụng độ ở thung lũng Galwan khiến cả 2 nước đều có thương vong, nhưng ông này không đưa ra con số cụ thể.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/6 đã khẳng định hai nước Trung-Ấn "cam kết giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại", nhưng cơ quan này cũng không đề cập tới con số thương vong.

Một nguồn thân cận với PLA đã tiết lộ với SCMP rằng Bắc Kinh "rất nhạy cảm" về con số thương vong trong quân đội, và tất cả những số liệu liên quan đến điều này đều phải được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Chủ tịch Quân ủy Trung ương - phê chuẩn trước khi được công bố.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh được cho là cũng lo lắng về cách Washington sẽ nhìn nhận và đánh giá về vụ ẩu đả này trước cuộc gặp quan trọng của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hawaii hôm 17/6, nguồn tin trên cho biết.

"Tất nhiên là Trung Quốc muốn giảm căng thẳng [với Ấn Độ] trước cuộc gặp của hai ông Dương và Pompeo", nguồn tin của SCMP cho hay. "Nhưng nếu các quốc gia khác định lợi dụng [tranh chấp biên giới]... thì quân đội của chúng tôi sẽ có phản ứng tương xứng".

Một nguồn tin thân cận với PLA khác chia sẻ với SCMP rằng Bắc Kinh đặc biệt thận trọng bởi vụ đụng độ này xảy ra ở khu vực thung lũng Galwan, nơi từng là một trong những chiến trường trọng điểm trong cuộc chiến tranh Trung-Ấn năm 1962 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

"Cũng giống như ở Ấn Độ, chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc đang tăng cao. Một số tài khoản mạng xã hội thuộc quản lý của các cơ quan chính trị-quân sự đã cam kết sẽ bảo vệ lãnh thổ của Trung Quốc bằng mọi giá", nguồn tin trên cho biết.

Tiết lộ lí do TQ không muốn làm to chuyện sau vụ đụng độ ở biên giới với Ấn Độ: Có liên quan đến Mỹ? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Mathrubhumi

Bắc Kinh không muốn chiến tranh với New Delhi?

Nhận định về căng thẳng giữa hai nước, ông Wang Wang Dehua, chuyên gia về Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thành phố Thượng Hải, cho rằng Bắc Kinh không muốn nổ ra chiến tranh với New Delhi.

"Tranh chấp biên giới giữa hai nước Trung-Ấn cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Ấn Độ - Pakistan, Trung Quốc - Pakistan, cũng như chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ Donald Trump", chuyên gia Wang nhận định.

"Trung Quốc không muốn chiến tranh với Ấn Độ, nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sợ chiến tranh. PLA đã và đang chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất", ông Wang nói.

Ông Zhou Chenming, một chuyên gia về quân sự tại Bắc Kinh cũng đồng tình với quan điểm của ông Wang. Theo ông này, việc các binh sĩ PLA tăng cường diễn tập quân sự tại các địa hình núi cao là một động thái nhằm cảnh báo Ấn Độ rằng họ luôn sẵn sàng chiến đấu.

"Quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng họ sẽ không dung thứ cho những động thái tấn công của Trung Quốc vì giờ đây tình hình đã khác so với năm 1962. Nhưng liệu họ có nhận ra rằng quân đội Trung Quốc hiện tại cũng đã khác xa so với lực lượng từng tham chiến năm 1962 hay không?" - ông Zhou nói.

Trong khi đó, ông Sun Shihai, một chuyên gia về vấn đề Ấn Độ tại trường Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho biết ông tin rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hợp tác cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để giảm căng thẳng, vì ông Modi hiểu rõ tầm quan trọng của hòa bình đối với tiến trình phát triển kinh tế lâu dài của Ấn Độ.

"Một số chính trị gia Ấn Độ có thể ủng hộ chủ nghĩa đơn phương, nhưng các lãnh đạo Bắc Kinh và New Delhi đều hiểu rằng một khi chiến tranh giữa hai nước xảy ra, thì sẽ không có cường quốc nào giúp đỡ họ, giống như điều từng xảy ra năm 1962", ông Sun nhận định.

Ông Rajeev Ranjan Chaturvedy, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Delhi, đánh giá rằng vụ việc ngày 15/6 vừa qua sẽ khắc sâu thêm sự ngờ vực giữa hai nước, và mặc dù không có báo cáo nào về việc hai bên đã nổ súng, nhưng việc binh sĩ hai nước đấu tay đôi bằng những vũ khí cơ bản như gạch đá và gậy gộc gây ra nhiều thương vong cho thấy việc hai nước hiện diện quân sự tại khu vực tranh chấp là điều rất đáng lo ngại.

"Vụ đụng độ đã xảy ra sau khi quan chức hai nước đạt được một số thỏa thuận về giảm căng thẳng... Tuy nhiên, những động thái 'chiếm đất' và phô trương sức mạnh của Trung Quốc rất nguy hiểm đối với sự ổn định trong khu vực", ông Chaturvedy nhấn mạnh.

Mặc dù năm nay là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước Trung-Ấn, nhưng những căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này vẫn tiếp tục gia tăng sau 2 tháng đối đầu tại Doklam năm 2017, khiến cả hai bên đều tăng cường các biện pháp phòng thủ biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại