Tiết kiệm chi phí nhiên liệu nhờ năng lượng mặt trời

Văn Đỗ |

Báo cáo của tổ chức tư vấn năng lượng Ember, Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA) cùng Viện Kinh tế năng lượng và phân tích tài chính cho biết, 5 trong số 10 nền kinh tế có công suất năng lượng mặt trời hàng đầu đều nằm ở châu Á, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo báo cáo, đóng góp của hoạt động sản xuất năng lượng mặt trời ở 7 quốc gia châu Á chủ chốt - Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và Thái Lan- đã giúp các nước này tránh được chi phí nhiên liệu hóa thạch khoảng 34 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 6-2022, tương đương 9% tổng chi phí nhiên liệu hóa thạch trong giai đoạn này.

Phần lớn trong khoản tiết kiệm ước tính 34 tỷ USD là ở Trung Quốc - nơi năng lượng mặt trời đáp ứng 5% tổng nhu cầu điện, giảm khoảng 21 tỷ USD nhập khẩu thêm than đá và khí đốt trong giai đoạn vừa đề cập. Nhật Bản đứng thứ hai với kết quả tiết kiệm được 5,6 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại