Tiền Giang: Không có tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen

M. Sơn |

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tại tỉnh Tiền Giang tội phạm về hình sự giảm 13% so cùng kỳ. Đặt biệt là không có tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Ngày 11-7, HĐND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa IX. Tại kỳ họp này ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, tỉnh Tiền Giang không có băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm xảy ra 439 vụ phạm pháp hình sự (giảm 13,2% so cùng kỳ), làm chết 24 người, bị thương 45 người, thiệt hại tài sản 13,2 tỉ đồng. Đã điều tra làm rõ 293 vụ, bắt xử lý 287 đối tượng thu hồi tài sản trên 1,1 tỉ đồng.

Đặt biệt trong lĩnh vực tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy được phát hiện nhiều. Đã khởi tố 2 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong 6 tháng, phát hiện số hàng hóa nhập lậu hơn 2 tỉ đồng; xử lý 65 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, phạt tiền trên 1,3 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại