*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại hội thảo cung cấp thông tin về một số loại vắc xin mới được triển khai trong Chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2018, theo báo cáo của Bộ Y tế miễn dịch bệnh sởi ở trẻ em và phụ nữ mang thai ở nước ta rất thấp.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát ca bệnh sởi và tiêm vắc xin phòng bệnh tại các tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch cao như: Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa
Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên chủ động đến các cơ sở y tế tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella, để chủ động phòng bệnh cho chính mình và phòng bệnh Sởi, hội chứng Rubella bẩm sinh với đa dị tật cho con.
Trong năm 2018, Bộ Y tế đã quyết định đưa một số vắc xin mới vào tiêm miễn phí cho trẻ, đây là những vắc xin được tiêm theo Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Theo lịch trẻ được tiêm mũi sởi đầu tiên lúc 9 tháng tuổi nhưng vài năm gần đây có tình trạng nhiều trẻ mắc sởi trước độ tuổi tiêm chủng (6 - 9 tháng tuổi). Bộ Y tế đã chỉ đạo nghiên cứu tiêm vắc xin sởi sớm hơn, từ 6 tháng tuổi cho trẻ em.
Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra và là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.
Cơ quan đầu mối quốc gia Điều lệ Y tế quốc tế, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, dịch sởi đang bùng phát tại nhiều nơi có tỷ lệ tiêm phòng sởi thấp trên thế giới. Các chuyên gia nhấn mạnh, đây là bệnh có thể phòng được một cách hiệu quả thông qua việc tiêm vắc xin sởi.
Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đã ghi nhận 63 ca mắc dương tính với virut sởi, 1 ca tử vong.
Rất nhiều bà mẹ đưa ra câu hỏi: Tại sao đã tiêm phòng rồi nhưng trẻ vẫn mắc sởi?
Tâm điểm