Tiệm may nệm và ép bạt xe tải bị đe dọa đốt

Đức Thịnh |

Sau khi bị 2 đối tượng lạ gỡ lấy camera an ninh thì chủ tiệm may nệm và ép bạt xe tải Minh Vương ở ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) tiếp tục lắp đặt camera khác. Tuy nhiên, lần này camera lại phát hiện 2 đối tượng trên tiếp tục cạy cửa tiệm nhưng bất thành do bị chủ tiệm phát hiện...

Chiều ngày 25/1, anh Nguyễn Minh Vương (SN 1983, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bức xúc nói với chúng tôi: Anh cùng vợ ở xã khác đến ấp Tân Phú xã Tân Lý Tây để thuê nhà mở tiệm may nệm và ép bạt xe tải. 

Tuy nhiên thời gian gần đây camera an ninh của tiệm anh có ghi lại hình ảnh 2 đối tượng ngồi rình mò ở phía trước cửa tiệm của anh và sau đó đã gỡ lấy đi camera an ninh lắp đặt phía trước cửa tiệm. Vụ việc này được camera an ninh ghi lại vào khoảng giữa tháng 12/2021.

Khi phát hiện ra camera đã bị kẻ gian gỡ mất thì anh Vương nhanh chóng lắp đặt camera khác và điều bất ngờ hơn là vào khoảng 22h15’ ngày 12/1, qua "soi cam" thì anh Vương lại phát hiện 2 đối tượng trước đây gỡ lấy camera an ninh của anh lại đứng rình mò trước cửa tiệm của anh. Không lâu sau đó, 2 người này dùng vật cứng để cạy cửa tiệm của anh Vương.

Tiệm may nệm và ép bạt xe tải bị đe dọa đốt - Ảnh 1.
Tiệm may nệm và ép bạt xe tải bị đe dọa đốt - Ảnh 2.
Tiệm may nệm và ép bạt xe tải bị đe dọa đốt - Ảnh 3.

Do phát hiện ra vụ việc trên, anh Vương và một người bạn nhanh chóng chạy vào tiệm, phát hiện ra sự có mặt của anh Vương nên 2 đối tượng trên nhanh chân chạy thoát.

Cũng theo anh Vương cho biết, sau khi vụ việc xảy ra anh có trình báo Công an xã Tân Lý Tây, không lâu sau đó thì lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu, đồng thời cho hay sẽ mời các đối tượng làm việc.

Tuy nhiên đến sáng ngày 25/1, một người lạ đã tìm đến tiệm của anh Vương và đe dọa sẽ đốt tiệm vì tội nhiều chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại